Nữ sinh 16 tuổi hằng ngày lái xe 60km đi làm tình nguyện: “Mong hết dịch để đoàn tụ với ba mẹ”

Chủ nhật, 12/09/2021 19:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi để có thể đoàn tụ cùng ba mẹ, Hà Minh Thư đã xông pha trở thành tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch tại địa phương.

Đầu tháng 7, nữ sinh Hà Minh Thư (16 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP. HCM) hằng ngày chạy xe 60km đến Ủy ban xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi) để bắt đầu công việc của một tình nguyện viên, hỗ trợ tại điểm tiêm vaccine, chuẩn bị các suất cơm đến những bệnh viện dã chiến cho các y bác sĩ.

nu sinh 16 tuoi hang ngay lai xe 60km di lam tinh nguyen mong het dich de doan tu voi ba me hinh 1

Với mong muốn được cống hiến sức trẻ, nhanh đẩy lùi dịch bệnh để đoàn tụ với gia đình, nữ sinh 16 tuổi không ngần ngại đăng ký trở thành tình nguyện viên chống dịch.

Bài liên quan

Được biết, khi nhìn thấy thông báo tuyển tình nguyện viên hỗ trợ đo nhiệt độ, quét mã QR và chuẩn bị đơn hàng tại siêu thị Co.op Mart Củ Chi, Thư đã không ngần ngại đăng ký. Đến đầu tháng 8, khi xã Phú Mỹ Hưng triển khai tiêm vaccine cho người dân, nữ sinh 16 tuổi tiếp tục đăng ký thành tình nguyện viên hỗ trợ y tế, hỗ trợ phần cơm cho các y bác sĩ.

Thời gian đầu gia đình tỏ lo lắng nên không đồng ý, tuy nhiên, Thư đã thuyết phục và được sự đồng ý với điều kiện phải giữ gìn sức khỏe. Nữ sinh cho biết, cảm giác chỉ nằm ở nhà sẽ khiến bản thân cảm thấy lãng phí tuổi trẻ, vì thế, Thư quyết định tham gia tình nguyện để đóng góp cho xã hội, học hỏi và gặp được nhiều người hơn.

nu sinh 16 tuoi hang ngay lai xe 60km di lam tinh nguyen mong het dich de doan tu voi ba me hinh 2

Trước khi trở thành tình nguyện viên ở xã Phú Mỹ Hưng, Thư từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện khác như chuẩn bị suất ăn 0 đồng, kiểm tra nhiệt độ, quét mã QR tại siêu thị.

Đúng 7h30 mỗi ngày, Thư cùng chiếc xe máy (loại 50 phân khối) đi đến nơi tập trung tình nguyện viên cách xa nhà đến 30km. Bất kể nắng, mưa, nữ tình nguyện viên vẫn không nghỉ một bữa nào.

“Đây là lần đầu tiên tôi tự chạy xe đi xa đến thế. Lúc đầu tôi có hơi hồi hộp nhưng ngày nào cũng đến điểm tình nguyện, thành ra tôi đã quen dần với việc đi xa. Vì buổi chiều thường hay có mưa nên tôi chỉ làm việc đến 12 giờ là ra về. Anh chị trong nhóm cũng lo lắng tôi chạy xe đường xa, gặp mưa sẽ rất nguy hiểm nên thường cho tôi về sớm nghỉ ngơi”, cô gái 16 tuổi nói.

nu sinh 16 tuoi hang ngay lai xe 60km di lam tinh nguyen mong het dich de doan tu voi ba me hinh 3

Minh Thư luôn dậy thật sớm, tham gia chuẩn bị các phần cơm để kịp giao cho các y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến.

Không tránh khỏi lo lắng sẽ bị nhiễm Covid-19, Thư thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ và tuân thủ các nguyên tắc giữ an toàn trong quá trình làm việc. Cô gái 16 tuổi chia sẻ, niềm yêu thích công việc tình nguyện và sự ngưỡng mộ các tình nguyện ở tâm dịch là điều khiến bản thân cố gắng từng ngày.

“Tôi rất ngưỡng mộ các anh chị tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch. Khoảnh khắc lần đầu được mặc bộ đồ bảo hộ, tôi cảm thấy rất xúc động, hãnh diện và hiểu được trách nhiệm của mình”, Thư nói.

nu sinh 16 tuoi hang ngay lai xe 60km di lam tinh nguyen mong het dich de doan tu voi ba me hinh 4

Là "em út" trong nhóm, Thư luôn được anh chị tình nguyện viên động viên, quan tâm và nhường những phần việc nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, nữ sinh 16 tuổi cho biết, Thư luôn muốn sự bình đẳng, không phải vì nhỏ tuổi mà làm việc nhỏ. Thư muốn bản thân là một tình nguyện viên có thể hỗ trợ hết sức có thể cho mọi người.

Nữ sinh 16 tuổi kể rằng, lần đầu tiếp xúc với một người dương tính với Covid-19, Thư đã lo đến nỗi mất ăn mất ngủ vì sợ bản thân mình sẽ bị nhiễm, không được tiếp tục công việc tình nguyện viên và ảnh hưởng đến gia đình.

Cũng có những lần Thư tiếp xúc với những người lớn tuổi, nhưng họ không biết nữ tình nguyện viên đang hỗ trợ chỉ mới 16 tuổi nên tỏ ra rất bất ngờ ngay sau đó.

nu sinh 16 tuoi hang ngay lai xe 60km di lam tinh nguyen mong het dich de doan tu voi ba me hinh 5

Bất kể nắng hay mưa, Thư luôn chạy xe 60km mỗi ngày để đến nơi nhận nhiệm vụ của tình nguyện viên.

“Vì mặc bộ đồ bảo hộ nên nhiều cô, chú lớn tuổi không biết tôi chỉ mới 16 tuổi. Nhiều cô, chú kêu tôi bằng ‘chị’, bằng ‘cô’ rồi  ‘dạ’ đi được hướng dẫn khiến tôi rất ngại. Khi mọi người biết tôi chỉ mới 16 tuổi nên tỏ ra bất ngờ và khen ‘sao còn nhỏ mà giỏi quá, cố lên nhé’. Nhận được những lời khen và động viên từ người dân, đồng đội, tôi cảm thấy công việc tình nguyện này là một quyết định đúng đắn nhất của tôi”, Thư chia sẻ.

nu sinh 16 tuoi hang ngay lai xe 60km di lam tinh nguyen mong het dich de doan tu voi ba me hinh 6

Mong muốn lớn nhất của Thư, chính là dịch bệnh nhanh được đẩy lùi để cuộc sống trở về bình thường.

Được biết, ba của Thư không thể đi làm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, còn mẹ Thư là công nhân, vì phải thực hiện “3 tại chỗ” nên đã ở lại công ty.

“Ở nhà, tôi và em gái rất nhớ mẹ. Chỉ mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để cuộc sống trở lại bình thường, gia đình tôi được đoàn tụ”, nữ sinh nói.

Hiện tại, Thư đã tạm dừng công tác tình nguyện tại địa phương để tập trung hơn cho việc học. Với mơ ước trở thành giáo viên dạy tiếng Anh, Thư học giỏi môn anh văn ở trường và có những tài lẻ như hát, chơi thể thao. Ngoài ra, nữ sinh 16 tuổi còn đam mê các hoạt động Đoàn, Hội. Được biết, nữ tình nguyện viên từng tham gia các hoạt động trên Fanpage chiến dịch Hoa phượng đỏ và đạt danh hiệu “Chiến sĩ tích cực”, “Chiến sĩ đồng hành”.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống