NXB Kim Đồng cho ra mắt Atlas 'Chung một ngôi nhà' dịp 80 năm Quốc khánh

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã cho ra mắt ấn phẩm đặc biệt của tác giả Mai Chi mang tên "Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam".

Cuốn sách nhằm khơi gợi hứng thú để độc giả tìm hiểu những nét văn hóa đa dạng cũng như đời sống tinh thần phong phú của 54 dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, là hành trang tinh thần quý giá, giúp người trẻ Việt Nam vững vàng gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và bước ra thế giới với tâm thế tự hào là người con đất Việt.

Với "Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam" độc giả có dịp ghé thăm và cảm nhận những sắc thái độc đáo, riêng biệt của 54 dân tộc Việt Nam thể hiện trong từng bản làng, nhà ở, món ăn, lễ hội; cùng ngắm nhìn những bộ trang phục truyền thống với hoa văn đặc trưng, hay hiểu hơn về những phong tục tập quán của mỗi tộc người đã được gìn giữ; lưu truyền từ ngàn xưa qua các thế hệ.

Ảnh màn hình 2025-08-19 lúc 12.11.40
Sách "Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam" chính thức ra mắt độc giả Việt Nam. Ảnh: Nhà xuất bản

Tất cả được truyền tải bằng thông tin chắt lọc, cô đọng, thể hiện thông qua hình ảnh gần gũi, nhiều màu sắc, dẫn dắt bạn trên hành trình tìm về nguồn cội.

Mỗi trang sách sẽ khiến độc giả ngỡ ngàng đến thán phục trước đời sống văn hóa, tinh thần đa dạng, phong phú của đại gia đình Việt Nam. Từ những khu chợ đặc biệt của các dân tộc như: Dân tộc H’Mông, Dao với chợ phiên Bắc Hà; dân tộc Kinh với chợ nổi miền Tây Nam Bộ, chợ ven biển miền Trung.

Đến đa dạng trong ẩm thực, những món ăn nổi tiếng gồm: Thắng cố, mèn mén của người Mông; thịt treo gác bếp, thịt lợn muối chua của người Dao; cơm lam của người Tày; cơm tấm, phở, bánh mì của người Kinh; hay bánh chưng, bánh dày của người Thổ.

Những hoa văn độc đáo ghép nên bức tranh văn hóa sinh động đầy màu sắc, đắp bồi lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho mỗi người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S này.

Ảnh màn hình 2025-08-19 lúc 12.12.37
Cuốn sách của tác giả Mai Chi, họa sĩ Hồ Quốc Cường vẽ minh họa. Ảnh: Nhà xuất bản

Cuốn sách "Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam" mong muốn góp phần "nối vòng tay lớn", khơi gợi hứng thú để độc giả tìm hiểu thêm những nét văn hóa đa dạng cũng như đời sống tinh thần phong phú của 54 dân tộc đang sinh sống trên đất nước chúng ta.

Nhân dịp này, NXB Kim Đồng cũng tổ chức chương trình giao lưu ra mắt sách với chủ đề "Người trẻ và bản sắc Việt Nam" vào 9h ngày 23/8 tại Đường Sách TP.HCM.

Sự kiện có sự tham gia của tác giả Mai Chi, họa sĩ Hồ Quốc Cường, ThS. Phan Đình Dũng – Giảng viên chuyên ngành Nghiên cứu các dân tộc ở Đông Nam Bộ.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: