NXB Trẻ giới thiệu nhiều đầu sách kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

(CLO) Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Nhà xuất bản (NXB) Trẻ giới thiệu bộ sách gồm nhiều đầu sách mới và tái bản được chọn lọc, cùng với nhiều sách liên quan khác.

Bộ sách kỷ niệm có 4 nhóm sách chính: Sách thuộc bộ Di sản Hồ Chí Minh; sách về các danh nhân; sách văn hóa, địa lý, lịch sử và sách văn học.

Cụ thể, nhóm sách thuộc bộ Di sản Hồ Chí Minh có tác phẩm “Uncle Hồ, the name that illumiates Việt Nam’s beauty” (Bản tiếng Anh cuốn sách ảnh và tư liệu Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ). Hơn 150 hình ảnh và tư liệu trong sách bám theo trình tự biên niên, phân loại theo các lĩnh vực hoạt động và các sự kiện lớn trong cuộc đời Bác, cũng như theo dòng lịch sử của dân tộc để bố cục được chặt chẽ, rõ ràng.

Ảnh màn hình 2025-04-10 lúc 15.42.58
Bìa cuốn sách “Uncle Hồ, the name that illumiates Việt Nam’s beauty”. Ảnh NXB Trẻ

Sách còn sử dụng một số hình ảnh trong các phim tài liệu và các kỷ vật trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Độc giả sẽ cảm nhận được rất rõ tình cảm nhân dân dành cho Người qua những hình ảnh về lễ tang của Người. Nỗi đau kìm nén của người thống lĩnh muôn vạn hùng binh hay vị thủ tướng lừng lẫy trong các bàn hội nghị quốc tế trước cái chết của người thầy, người đồng chí, sự đau đớn khi mất người ông của các em bé, sự thảng thốt của một cô gái hay những lời khóc than của một bà cụ sẽ nói thay những lời hoa mỹ.

Độc giả cũng có dịp nhìn thấy những kỷ vật, đôi khi liên quan đến những bức ảnh lịch sử thật thú vị, như mô hình tàu Amiral Latouche Tréville, nhà số 9 ngõ Compoint, chiếc micro Bác dùng đọc Tuyên ngôn độc lập hay chiếc đũa điều khiển Bác dùng bắt nhịp bài “Kết đoàn”…

Nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước, phiên bản tiếng Anh của tác phẩm này sẽ góp phần giới thiệu rộng rãi hơn nữa đến bạn bè năm châu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách về các danh nhân có dấu ấn với miền Nam và Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung gồm các tác phẩm như: Võ Văn Kiệt - người thắp lửa; Nguyễn Văn Linh - hành trình cùng lịch sử; Trần Văn Giàu - dấu ấn trăm năm; Trần Bạch Đằng - Cuộc đời và ký ức.

Sách văn hóa, địa lý, lịch sử có các tác phẩm: Những điệp viên may mắn - Chuyện về cụm tình báo H.63 và những câu chuyện khác; Từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn; Bút ký lính tăng - Hành trình đến dinh độc lập; Xe tăng trong chiến tranh ở Việt Nam - Lịch sử nhìn từ tháp pháo; Biệt động Sài Gòn (Nguyễn Đức Hùng); Hồi ức Sài Gòn thời chiến tranh (Triệu Quốc Mạnh); Sài Gòn đi qua ký ức (Lê Văn Nghĩa)…

Trong đó, tác phẩm Hỏi và đáp về địa lý Sài Gòn-Gia Định (Nguyễn Đình Đầu) là một trong những tựa sách mới. Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố trẻ với hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố có nhiều công trình kiến trúc, di tích phong phú. Với vị trí địa lý thuận lợi, Sài Gòn là trung tâm kinh tế và nơi hội tụ của nhiều dân tộc có tín ngưỡng, sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên một nền văn hóa đa dạng. Đặc trưng văn hóa của vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống Việt Nam với nét văn hóa đông-tây, góp phần hình thành lối sống, tính cách con người Sài Gòn vừa chất phác, giản dị vừa phóng khoáng...

Ảnh màn hình 2025-04-10 lúc 15.43.33
Bìa cuốn sách "Xe tăng trong chiến tranh ở Việt Nam - Lịch sử nhìn từ tháp pháo" của tác giả Nguyễn Khắc Nguyệt. Ảnh NXB Trẻ

Văn hóa truyền thống phải tìm được những hình thức tồn tại mới, mặt khác, việc cung cấp thông tin về lịch sử, địa lý xưa cũng là cách giúp chúng ta hiểu thêm về thành phố, từ đó có ứng xử đúng đắn và hữu hiệu hơn. Nhằm mục đích này, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu biên soạn tác phẩm Hỏi và đáp về địa lý Sài Gòn-Gia Định, giới thiệu tổng quan về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế, địa lý lịch sử chính trị-hành chính-kinh tế-xã hội và địa lý lịch sử-nhân văn của địa bàn thành phố từ thế kỷ XVII đến năm 1975 thông qua hơn 70 câu hỏi-đáp.

Ngoài ra, NXB Trẻ cũng cho tái bản một số tác phẩm về Sài Gòn xưa của tác giả Vương Hồng Sển gồm: Sài Gòn năm xưa và Sài Gòn tạp pín lù. Hai bộ sách này của cụ Vương nằm trong danh sách những tác phẩm được Nhà xuất bản Trẻ ký hợp đồng tác quyền trọn đời.

Riêng nhóm sách văn học có hai bộ nổi bật gồm: Ván bài lật ngửa (Nguyễn Trương Thiên Lý) và Văn học miền Nam lục tỉnh (Nguyễn Văn Hầu). Bộ tiểu thuyết Ván bài lật ngửa trong lần tái bản này gồm 6 tập, bìa mới, với boxset tiện lợi. Đây được xem là bộ tiểu thuyết tình báo đặc sắc, lấy cảm hứng từ cuộc đời của anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo).

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: