Ông Biden bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Brink làm đại sứ Mỹ tại Ukraine

(CLO) Nhà Trắng cho biết hôm thứ Hai (25/4), Tổng thống Joe Biden đã bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink làm đại sứ của Mỹ tại Ukraine - vị trí quan trọng đã bị bỏ trống trong gần ba năm qua.

Brink, người hiện đang giữ chức đại sứ Mỹ tại Slovakia, từng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp trong 25 năm và đã làm việc ở Uzbekistan và Georgia cũng như ở một số vị trí cấp cao trong Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

ong biden bo nhiem nha ngoai giao ky cuu brink lam dai su my tai ukraine hinh 1

Nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink sẽ làm đại sứ Mỹ tại Kiev. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, bà là một người gốc Michigan, có thể nói tiếng Nga và có "hàng thập kỷ kinh nghiệm… để trở nên đặc biệt thích hợp cho thời điểm này trong lịch sử Ukraine".

Vị trí này vốn bị bỏ trống kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump đột ngột triệu hồi Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch vào tháng 5/2019.

Thông báo về việc đề cử Brink được đưa ra trong chuyến công du cuối tuần qua của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới thủ đô Kiev, nơi họ gặp Tổng thống Volodomyr Zelenskyy và các quan chức hàng đầu khác của Ukraine.

Chuyến thăm được tổ chức để thể hiện sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine và Mỹ đã cam kết một gói viện trợ mới trị giá 713 triệu USD cho chính phủ của Zelenskyy và các nước trong khu vực.

"Sự hiện diện gia tăng của Mỹ thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine và là một phần trong cam kết của Mỹ trong việc đưa các nhà ngoại giao tôi trở lại Đại sứ quán của chúng tôi ở Kiev càng sớm càng tốt", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà ngoại giao Mỹ đã rời đại sứ quán Kiev gần hai tuần trước cuộc tấn công của Nga vào ngày 24/2, chuyển một số chức năng đến thành phố Lviv phía tây trước khi được di dời đến Ba Lan.

Mỹ đã loại trừ việc cử lực lượng của mình hoặc NATO tới Ukraine nhưng nước này và các đồng minh châu Âu đã cung cấp hàng loạt lô vũ khí cho Kiev, trong đó có máy bay không người lái, pháo hạng nặng Howitzer, tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin.

Hoàng Hải (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: