Ông Biden cảnh báo tấn công khủng bố 'có khả năng xảy ra cao' trong 24-36 giờ tới

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Bảy (28/8) cho biết một cuộc tấn công khủng bố ở Afghanistan rất có thể xảy ra trong ngày rưỡi tới và ông đã ra lệnh ưu tiên lực lượng bảo vệ.
ong biden canh bao tan cong khung bo co kha nang xay ra cao trong 24 36 gio toi hinh 1

Thủy quân lục chiến Mỹ hỗ trợ an ninh tại một Trạm kiểm soát sơ tán trong cuộc sơ tán tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan vào ngày 26 tháng 8 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Taliban và bài học xây dựng nhà nước và quốc gia nhìn từ lịch sử Afghanistan

Cựu bộ trưởng Afghanistan trở thành shipper ở Đức

Taliban công bố chính phủ mới sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

"Sáng nay, tôi đã gặp đội an ninh quốc gia của mình ở Washington và các chỉ huy của tôi tại hiện trường", Tổng thống cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói: “Tình hình trên mặt đất tiếp tục cực kỳ nguy hiểm và nguy cơ tấn công khủng bố vào sân bay vẫn ở mức cao”.

"Các chỉ huy của chúng tôi đã thông báo với tôi rằng rất có thể xảy ra một cuộc tấn công trong 24-36 giờ tới. Tôi đã chỉ đạo họ thực hiện mọi biện pháp có thể để ưu tiên bảo vệ lực lượng và đảm bảo rằng họ có tất cả các cơ quan chức năng, nguồn lực và kế hoạch để bảo vệ đàn ông và phụ nữ của chúng tôi trên mặt đất", Tổng thống nhấn mạnh.

Tổng thống Biden và nhóm an ninh quốc gia của ông cũng thảo luận về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà họ tiến hành nhằm vào một "kẻ lập kế hoạch" tấn công của Nhà nước Hồi giáo ở miền đông Afghanistan hôm thứ Sáu (27/8) khiến hai chiến binh thiệt mạng và một người khác bị thương.

"Cuộc tấn công này không phải là lần cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng bất kỳ kẻ nào liên quan đến vụ tấn công kinh khủng đó và bắt họ phải trả giá", ông Biden cho biết khi đề cập đến vụ đánh bom gần sân bay Kabul hôm thứ Năm (27/8) khiến hơn 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 thanh viên của quân đội Mỹ

"Bất cứ khi nào bất cứ ai tìm cách làm hại Mỹ hoặc tấn công quân đội của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả. Điều đó sẽ không bao giờ nghi ngờ", Tổng thống Biden tuyên bố.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Bảy (28/8) rằng quân đội Mỹ đã bắt đầu cuộc rút quân cuối cùng khỏi Afghanistan.

Thi thể của 13 lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm thứ Năm mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan, được gọi là ISIS-K, cũng đang trên đường về Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết.

Mỹ và các đồng minh đã đưa khoảng 111.900 người rời khỏi Afghanistan trong hai tuần qua. Nhiều người vẫn ở bên ngoài Sân bay Quốc tế Hamid Karzai của Kabul, bất chấp các cảnh báo từ Đại sứ quán Mỹ và những người khác không đi đến sân bay hoặc ở gần các cổng sân bay.

Hy vọng của những người tìm cách rời đi đang giảm dần khi các quốc gia kết thúc sứ mệnh của họ trước thời hạn đã nêu của ông Biden là ngày 31 tháng 8. Chuyến bay cuối cùng của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh rời Kabul vào đêm thứ Bảy (28/8), kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm của nước này ở Afghanistan.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: