Taliban công bố chính phủ mới sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Thứ sáu, 27/08/2021 10:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Taliban đang chuẩn bị thành lập chính phủ mới sớm nhất là vào đầu tháng 9 với các nhà lãnh đạo của họ nắm quyền trong nội các, Nikkei đưa tin hôm thứ Năm (26/8).

Các thủ lĩnh Taliban tại hội nghị hòa bình Afghanistan ở Moscow vào tháng 3. © Reuters

Các thủ lĩnh Taliban tại hội nghị hòa bình Afghanistan ở Moscow vào tháng 3. © Reuters

Bài liên quan

Một thủ lĩnh cấp cao của Taliban cho biết rằng hội đồng lãnh đạo, hay còn gọi là shura ở Pashto, đã họp gần đây tại dinh tổng thống ở Kabul. Mullah Yaqoob, con trai của người sáng lập Taliban Mohammed Omar, và Sirajuddin Haqqani đã được giao nhiệm vụ hoàn thiện danh sách nội các. Một trong hai người được cho là sẽ đảm nhiệm chức vụ thủ tướng.

Gần như tất cả 26 thành viên của shura, ngoại trừ "một số thành viên già yếu và ốm yếu", và những người khác từ bên ngoài hội đồng cũng sẽ được giới thiệu vào nội các, nguồn tin cho biết.

Mặc dù Taliban đã nhiều lần nói rằng họ sẽ tìm kiếm một chính phủ toàn diện ở Afghanistan, nhưng nguồn tin cho rằng "không có khả năng lôi kéo các quan chức từ chính phủ trước đó vào giai đoạn đầu".

Phụ nữ cũng sẽ không được đưa vào nội các đầu tiên, nhưng "không thể loại trừ khả năng này trong tương lai", nguồn tin nói thêm.

Theo nguồn tin, chế độ mới sẽ thành lập lực lượng phòng vệ bằng cách kết hợp các máy bay chiến đấu của chính mình và Quân đội Quốc gia Afghanistan trước đây đã chiến đấu chống lại Taliban trong nhiều thập kỷ.

Thủ lĩnh Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada trong một bức ảnh không ghi ngày tháng. Ảnh: Reuters

Thủ lĩnh Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada trong một bức ảnh không ghi ngày tháng. Ảnh: Reuters

Thông báo của chính phủ mới có thể chỉ được đưa ra sau khi các lực lượng Hoa Kỳ đã rút hoàn toàn khỏi Afghanistan.

"Shura quyết định rằng nếu Hoa Kỳ hoàn tất việc rút quân vào ngày 31 tháng 8, sẽ có khả năng rất cao là Sheikh Hibatullah (Akhundzada, thủ lĩnh tối cao của Taliban) sẽ xuất hiện  vào ngày 1, 2 hoặc 3 tháng 9 để đọc một bài phát biểu", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nói thêm: "Nếu ông ta không xuất hiện, thì ông ta sẽ đề cử một thủ lĩnh cấp cao của Taliban để thông báo chính sách". Sau khi thành lập nội các, một quốc kỳ mới và hiến pháp mới sẽ được đưa ra về cách quản lý các công dân Afghanistan.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h