Ông Biden đưa cựu Cố vấn an ninh Quốc gia Susan Rice vào Nội các mới

Thứ sáu, 11/12/2020 06:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong nỗ lực hoàn thiện nhân sự cho Nội các của chính phủ mới, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lựa chọn cựu Cố vấn an ninh Quốc gia Susan Rice để đứng đầu Hội đồng chính sách nội địa.

Bà Susan Rice được đề cử cho vị trí Giám đốc Hội đồng Chính sách Nội địa dưới thời ông Joe Biden - Ảnh: AP

Bà Susan Rice được đề cử cho vị trí Giám đốc Hội đồng Chính sách Nội địa dưới thời ông Joe Biden - Ảnh: AP

Bài liên quan

Bà Susan Rice từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc và cựu Cố vấn an ninh Quốc gia dưới thời ông Barack Obama. Hiện tại, bà Rice đã được Joe Biden nhắm cho vị trí giám đốc Hội đồng Chính sách Nội địa trong chính quyền tương lai của ông.

Bà Rice dự kiến ​​sẽ giám sát các chính sách của chính quyền về nhập cư, bất bình đẳng chủng tộc, cũng như chăm sóc sức khỏe.

Bà Rice không phải là thành viên duy nhất của chính quyền cũ quay trở lại Nội các của Biden. Tổng thống đắc cử đảng Dân chủ cũng đang đề cử cựu chánh văn phòng của Obama, ông Denis McDonough, cho chức vụ thư ký các vấn đề cựu chiến binh.

Gương mặt thân quen

Cho đến nay, ông Joe Biden lựa chọn rất nhiều thành viên cũ của chính quyền Obama-Biden để lựa chọn Nội các của mình. Cụ thể, ông đã chọn hai trong số các cố vấn an ninh quốc gia cũ của mình, Antony Blinken và Jake Sullivan, lần lượt làm ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia.

Đảng Dân chủ cũng thông báo rằng, Ngoại trưởng John Kerry thời ông Obama sẽ quay trở lại chính trường trong vai trò mới được giới thiệu là đặc phái viên Tổng thống về khí hậu.

Một quan chức khác của chính quyền Obama trở lại là cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Jennifer Psaki, người sẽ trở thành thư ký báo chí Nhà Trắng nếu ông Biden trở thành Tổng thống.

Mặc dù Joe Biden được dự báo có 306 phiếu Đại cử tri đoàn so với 232 phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng ông vẫn chưa thể đảm bảo chiến thắng 100%.

Bà Susan Rice và nhiều quan chức cũ trong chính quyền ông Obama được Tổng thống đắc cử Joe Biden nhắm đưa vào chính quyền mới - Ảnh: Reuters

Bà Susan Rice và nhiều quan chức cũ trong chính quyền ông Obama được Tổng thống đắc cử Joe Biden nhắm đưa vào chính quyền mới - Ảnh: Reuters

Nỗ lực dai dẳng của ông Trump

Tổng thống Donald Trump vẫn từ chối nhượng bộ trong việc công nhận chiến thắng của đối thủ đáng Dân chủ, mặc dù đã bật đèn xanh cho việc bắt đầu chuyển đổi sang chính quyền Biden.

Ông Trump vẫn đang tranh chấp kết quả bầu cử khi cho rằng cuộc bỏ phiếu đã bị "gian lận" và cuộc bầu cử của ông bị đánh cắp do có sự phối hợp gian lận cử tri.

Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nộp nhiều đơn kiện ở các bang chiến trường dù đến nay vẫn chưa có vụ kiện nào mang lại kết quả.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump đang rất vui mừng và hy vọng khi bang Texas, được sự ủng hộ của 16 bang của Mỹ, đã khởi động một vụ kiện nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Đơn kiện do Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton đệ trình tại Tòa án Tối cao vào tối thứ Hai (7/12), nhằm tìm cách buộc các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin hủy bỏ kết quả bầu cử, cho phép các cơ quan lập pháp bang của họ nắm quyền bầu cử, lựa chọn đại cử tri đoàn.

Ông Paxton lập luận rằng, quyết định của chính quyền hành pháp các bang đó thay đổi các quy tắc bầu cử để cho phép bỏ phiếu gửi thư hàng loạt, bề ngoài là để đối phó với đại dịch COVID-19, nhưng đã vi phạm hiến pháp và lẽ ra không được phép nếu không có sự chấp thuận của các nhà lập pháp bang.

Hiện Tòa án Tối cao Mỹ đang thụ án và sẽ có câu trả lời trong tuần này.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h