Ông Biden sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định tái tranh cử vào năm 2024, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên hôm thứ Hai (22/11).

"Đúng vậy. Đó là ý định của ông ấy", người phát ngôn Psaki nói khi Tổng thống Biden trên đường tham dự sự kiện Lễ Tạ ơn với quân đội Mỹ ở Fort Bragg, Bắc Carolina.

ong biden se tai tranh cu tong thong my vao nam 2024 hinh 1

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đến dự lễn Tạ ơn với quân đội Mỹ tại Fort Bragg - Ảnh: REUTERS

Ông Biden, 79 tuổi, đã bị sụt giảm sự ủng xuống 38% trong những tháng gần đây, khiến một số đảng viên Đảng Dân chủ tự hỏi liệu ông có thể không tìm kiếm một nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không.

Các đảng viên Đảng Dân chủ đã bối rối trước chiến thắng của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ở bang Virginia hồi đầu tháng này và chiến thắng sít sao của Đảng Dân chủ ở New Jersey.

Các câu hỏi cũng đã đặt ra về khả năng chiến thắng của Phó Tổng thống Kamala Harris vào năm 2024 nếu ông Biden quyết định không tái tranh cử. Một cuộc thăm dò gần đây của báo US TODAY và Đại học Suffolk cho thấy, bà Harris chỉ giành được 28% sự ủng hộ cho việc điều hành công việc.

Tổng thống Joe Biden vừa trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe đầu tiên vào thứ Sáu (19/11) kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng và bác sĩ của Tổng thống kết luận rằng, "ông Biden vẫn khỏe mạnh, hoạt bát, đủ sức khỏe để thực hiện thành công nhiệm vụ của Tổng thống".

Triển vọng chính trị của ông Biden dường như đã được thúc đẩy vào tuần trước khi Quốc hội thông qua kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la. Một dự luật khác trị giá gần 2 nghìn tỷ USD cho gói mạng an sinh xã hội, cũng đang được lưỡng viện của Quốc hội tranh luận và có khả năng sẽ được thông qua.

Với việc cựu Tổng thống Donald Trump cũng đang xem xét khả năng tranh cử Tổng thống, cuộc đua bầu cử năm 2024 có thể sẽ tái hiện cuộc đua gay cấn giữa hai ứng cử viên cao tuổi nhất lịch sử chính trường Mỹ: Joe Biden và Donald Trump.

Ông Biden hiện là Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất trong lịch sử. Vào thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào năm 2024, ông sẽ bước sang tuổi 82.

Theo một số thông tin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng sẽ tham gia cuộc đua tranh ghế Tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Chấn Phong (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: