Ông Biden sẽ thúc đẩy Trung Quốc nối lại quan hệ quân sự với Mỹ

(CLO) Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan mới đây cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn thiết lập lại mối quan hệ quân sự với Trung Quốc.

Ông Joe Biden sẽ gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau một năm, bên lề trong Hội nghị cấp cao Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở San Francisco. Đây sẽ cũng là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

ong biden se thuc day trung quoc noi lai quan he quan su voi my hinh 1

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong cuộc gặp bên lề Hội nghị G20 tại Bali vào tháng 11/2022. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Putin ca ngợi sự hợp tác quân sự 'công nghệ cao' giữa Nga và Trung Quốc

Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân

Thủ tướng Úc thăm Trung Quốc, cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

Canada phản đối 2 vụ chặn máy bay liên tiếp của Trung Quốc

“Tổng thống quyết tâm chứng kiến việc tái thiết lập mối quan hệ giữa quân đội Mỹ với quân đội Trung Quốc vì ông tin rằng điều đó vì lợi ích an ninh quốc gia”, ông Sullivan nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của CBS. “Chúng ta cần những đường dây liên lạc đó để không xảy ra trường hợp quyết định sai lầm, tính toán sai lầm hoặc thông tin sai lệch".

Ông Sullivan cho biết các mối quan hệ quân sự được khôi phục có thể diễn ra ở mọi cấp độ, từ lãnh đạo cấp cao đến cấp tác chiến chiến thuật, cũng như “trên biển và trên không ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Ông Sullivan cho biết trên chương trình "State of the Union" của CNN rằng ông Joe Biden sẽ tìm cách "thúc đẩy" mối quan hệ quân sự trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ đề cập đến các vấn đề toàn cầu từ cuộc chiến Israel-Hamas đến cuộc xung đột ở Ukraine, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhân quyền, sản xuất fentanyl, trí tuệ nhân tạo, cũng như "sự công bằng" trong quan hệ thương mại và kinh tế song phương, theo một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

Mối quan hệ giữa hai nước đã nhanh chóng đi xuống sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua nước này vào tháng 2. Nhưng các quan chức hàng đầu của chính quyền Mỹ đã đến thăm Bắc Kinh trong nhiều tháng qua và gặp gỡ những người đồng cấp để xây dựng lại liên lạc và niềm tin.

Hoàng Tôn (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: