Ông Biden tập trung vào ứng phó đại dịch Covid-19

(CLO) Ông Joe Biden, người được dự báo chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, sẽ gặp gỡ các nhân viên y tế ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng sức khỏe do đại dịch Covid-19 gây nên, trong khi Tổng thống Trump phải đối mặt với các rào cản pháp lý khác để lật ngược tình thế.
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Trump nói ông Joe Biden thắng cử

Đồng đô la suy yếu sau dự báo chiến thắng của ông Joe Biden

Joe Biden: 'Ông Trump từ chối kết quả là nỗi hổ thẹn cho cả nhiệm kỳ'

Ông Biden đã cam kết lấy việc khống chế đại dịch Covid-19 khiến hơn 254.000 người Mỹ tử vong làm ưu tiên hàng đầu, khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm sau.

Khi các trường hợp nhiễm mới Covid-19 gia tăng trên khắp đất nước, ông Biden và các cố vấn hàng đầu của mình ông đã cảnh báo việc Tổng thống Trump từ chối hợp tác với quá trình chuyển giao của Nhà Trắng, có thể gây nguy hiểm tới chiến dịch ứng phó vào năm sau cũng như làm chậm tiến trình phân phối vắc xin.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp hiện vẫn chưa công nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử ngày 3/11, ngăn cản đội ngũ của đảng Dân chủ tiếp cận văn phòng chính phủ và các nguồn tài trợ cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

Ông Trump đang theo đuổi một loạt các vụ kiện mà các chuyên gia pháp lý cho rằng ít có khả năng thay đổi kết quả bầu cử. Các quan chức bầu cử của cả hai đảng đều cho biết không có bằng chứng về những bất thường lớn.

Ông Biden đã giành được số phiếu phổ thông nhiều hơn ông Trump tới 5,6 triệu phiếu bầu, tương đương 3,6 điểm phần trăm với một số lá phiếu vẫn đang được kiểm. Ông cũng dự báo giành được 306 phiếu đại cử tri so với mức 232 phiếu của ông Trump.

Để tiếp tục tại vị, ông Trump sẽ cần phải lật ngược kết quả ở ít nhất ba bang chiến trường. Nhưng Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với nhiều lần thất bại trước tòa và các thách thức pháp lý của ông dần bị gạt bỏ.

Những người ủng hộ ông cũng đang bám vào hy vọng rằng việc kiểm phiếu lại có thể đảo ngược kết quả ở một số tiểu bang, mặc dù các chuyên gia đã nói rằng khoảng cách của ông Biden gần như không thể san lấp.

Tại Wisconsin, nơi ông Biden dẫn đầu với hơn 20.000 phiếu bầu, chiến dịch tranh cử của Trump có thời hạn tới chiều nay để quyết định có trả 7,9 triệu đô la tiền chi phí kiểm phiếu lại hay không.

Tại Georgia, nơi ông Biden là đảng viên Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng kể từ thời kỳ của ông Bill Clinton năm 1992, đang tiến hành lệnh kiểm phiếu thủ công do Ngoại trưởng Mỹ chỉ đạo do tỷ lệ chênh lệch thấp.

Tổng thống Trump đã phải chịu một thất bại vào thứ Ba tại Michigan, nơi ông Biden dẫn đầu với hơn 145.000 phiếu bầu.

Có hai thành viên của đảng viên Đảng Cộng hòa trong hội đồng quản trị ở quận lớn nhất ban đầu đã bỏ phiếu để ngăn quận chứng nhận kết quả bầu cử, với lý do có sự mâu thuẫn nhỏ trong tổng số khu vực bầu cử ở thành phố Detroit, nhưng họ đã đảo ngược lại quyết định của mình sau đó hơn 2 tiếng, khi phải chịu hàng loạt các chỉ trích và bình luận giận dữ của công chúng, để rồi chấp nhận bỏ phiếu thông qua việc xác nhận kết quả.

Tại phiên tòa liên bang ở Pennsylvania vào thứ Ba, Thẩm phán quận, ông Matthew Brann đã đặt nhiều câu hỏi với quyết định của ông Trump về việc ngăn các nhân viên quận xác nhận chiến thắng của ông Biden tại bang này.

Theo đánh giá, một thất bại trong vụ kiện ở Pennsylvania sẽ giáng một đòn mạnh vào cơ hội đảo ngược kết quả bầu cử vốn đang mờ dần của Tổng thống Trump.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: