Ông Biden và bà Kamala công bố tờ khai thuế

(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã khôi phục truyền thống lâu đời hôm thứ Hai (17/5) bằng cách công bố tờ khai thuế của mình, cho thấy rằng 25,9% thu nhập của cặp vợ chồng đã được chuyển cho chính phủ liên bang trong năm 2020. Mức thuế thu nhập liên bang trung bình là hơn 14%.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AJ

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AJ

Bài liên quan

Ông Joe Biden tuyên bố Mỹ chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Ông Biden ký sắc lệnh về an ninh mạng sau cuộc tấn công đường ống dẫn dầu

Tổng thống Joe Biden: Nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng nhanh nhất trong 40 năm

Ông Joe Biden sẽ đẩy mạnh lệnh cấm đầu tư vào Trung Quốc

Ông Biden và vợ, Jill, một giáo viên, đã kiếm được 607.336 USD vào năm ngoái khi ông tranh cử Tổng thống. Con số này giảm so với mức 985.223 đô la vào năm 2019, khi họ chủ yếu kiếm tiền từ việc bán sách, phát biểu và các vị trí khác tại Đại học Pennsylvania và Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia. Những vai trò có thu nhập cao này giảm dần vì chiến dịch.

Người tiền nhiệm của ông Biden, ông Donald Trump, đã từ chối công bố bản khai thuế của mình, một tiền lệ mà chính quyền mới đã bác bỏ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục công bố các bản khai thuế của Tổng thống, như mong đợi của mọi Tổng thống Hoa Kỳ".

Nhà Biden đã quyên góp 30.704 USD cho 10 tổ chức từ thiện vào năm ngoái. Món quà lớn nhất là 10.000 USD cho Beau Biden Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung chống lạm dụng trẻ em được đặt theo tên người con trai đã qua đời của ông.

Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng bà, Douglas Emhoff, cũng đã công bố hồ sơ thuế năm 2020 của họ. Họ đã trả 36.7% của mức thu nhập tổng gần 1.7 triệu USD và đóng góp 27.006 USD cho tổ chức từ thiện. Bà Harris trước đây là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho bang California, trong khi ông Emhoff là một luật sư ngành giải trí có trụ sở tại Los Angeles. Hiện ông dạy luật tại Đại học Georgetown.

Ông Biden đã luôn đề cập tới tính minh bạch trong tài chính cá nhân của mình, công bố các hồ sơ thuế lên tới 22 năm trước cuộc bầu cử năm 2020. Đó là một thách thức trực tiếp đối với ông Trump, người đã tuyên bố trong vài năm rằng cuộc kiểm toán đã ngăn cản ông công khai thuế, mặc dù IRS đã yêu cầu trong hơn bốn thập kỷ phải kiểm toán các bản khai thuế của Tổng thống và phó Tổng thống đương nhiệm.

Tờ New York Times sau đó đã có được hồ sơ thuế của tỷ phú danh tiếng và báo cáo rằng ông chỉ phải trả 750 USD tiền thuế thu nhập liên bang trong năm đầu tiên ở Nhà Trắng. Số liệu của IRS chỉ ra rằng người nộp thuế trung bình đã trả khoảng 12.200 USD trong năm 2017, nhiều hơn khoảng 16 lần so với số tiền mà cựu Tổng thống đã trả.

Trump tuyên bố mà không có bằng chứng rằng ông đã trả trước thuế và ông nghĩ rằng 750 USD là phí nộp đơn. IRS không tính phí nộp đơn.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: