Ông Blinken thăm Indonesia khi Mỹ tìm cách củng cố quan hệ với Đông Nam Á

(CLO) Một quan chức cấp cao cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra cam kết mạnh mẽ với Indonesia vào hôm thứ Hai (13/12), khi ông bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á, nhằm tăng cường quan hệ với một khu vực đã trở thành đấu trường chiến lược của Washington và Bắc Kinh.

Trong chuyến công du đầu tiên tới khu vực kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng 1, ông Blinken đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo, người đầu tiên trong số các quan chức hàng đầu mà ông sẽ gặp trong chuyến công du Indonesia, Malaysia và Thái Lan kéo dài 4 ngày (từ 13-16/12).

ong blinken tham indonesia khi my tim cach cung co quan he voi dong nam a hinh 1

Tổng thống Indonesia Widodo (trái) trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Blinken - Ảnh: Reuters

Tóm tắt cuộc gặp với Tổng thống Jokowi Widodo, Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi cho biết ông Blinken thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc hợp tác với Indonesia, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

"Cam kết của Mỹ rất đáng chú ý", ông Retno nói với các phóng viên.

Đông Nam Á là một khu vực trọng điểm cho sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, với cuộc tranh giành ảnh hưởng gay gắt khi chính quyền Biden tìm cách kết nối lại với một khu vực mà cam kết của Mỹ đã bị nghi ngờ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Blinken chúc mừng ông Jokowi đảm nhiệm vị trí chủ tịch G20 của Indonesia và bày tỏ sự ủng hộ đối với vai trò lãnh đạo khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, với tư cách là "người ủng hộ mạnh mẽ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết.

Ngoại trưởng Blinken sẽ có bài phát biểu về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào thứ Ba (14/12) tại thủ đô Jakarta, trong số các sự kiện khác, trước các cuộc họp ở Malaysia và Thái Lan vào thứ Tư (15/12) và thứ Năm (16/12).

Ông Blinken sẽ theo đuổi mục tiêu của Tổng thống Biden là nâng cao sự gắn bó với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên và thảo luận về tầm nhìn của tổng thống về một khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương, một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á cho biết trước chuyến đi.

Mỹ cũng đang đẩy lùi sự quyết đoán của Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi có tuyến đường thủy thương mại hàng năm trị giá 3 nghìn tỷ đô la Mỹ, và cáo buộc hạm đội tuần duyên khổng lồ của Trung Quốc ‘bắt nạt’ các quốc gia bao gồm Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam bằng cách làm gián đoạn hoạt động năng lượng và đánh bắt cá.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển và bác bỏ các hành động của Mỹ là sự can thiệp của một cường quốc bên ngoài.

Chính quyền Biden coi việc can dự chặt chẽ hơn ở Đông Nam Á là điều cần thiết trong nỗ lực đẩy lùi sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, nhưng việc ông Trump rút khỏi thỏa thuận thương mại khu vực vào năm 2017 đã hạn chế khả năng gây ảnh hưởng kinh tế của Mỹ, trong khi Bắc Kinh tìm cách củng cố quan hệ thương mại.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: