Ông Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình

(CLO) Ban tổ chức giải Nobel Hòa bình cho biết hôm 5/3 rằng có tổng cộng 338 đề cử cho giải thưởng năm nay, trong đó có 244 cá nhân và 94 tổ chức - gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Con số này tăng đáng kể so với 286 đề cử năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục 376 đề cử vào năm 2016.

Nghị sĩ Mỹ Darrell Issa hôm 3/3 tuyên bố trên mạng xã hội X rằng ông đã đề cử Tổng thống Donald Trump cho giải thưởng này, khẳng định: "Không ai xứng đáng hơn ông ấy".

ong donald trump duoc de cu giai nobel hoa binh hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Văn phòng của ông Issa sau đó xác nhận đề cử này nhằm ghi nhận chính sách của ông Trump đối với Trung Đông. Truyền thông Ukraine trước đó đưa tin nghị sĩ Oleksandr Merezhko cũng đã đề cử ông Trump từ tháng 11/2024, khi ông vừa đắc cử Tổng thống Mỹ. Thời hạn đề cử chính thức hiện đã kết thúc.

Theo quy chế của giải Nobel, danh tính các ứng viên sẽ được giữ bí mật trong 50 năm. Tuy nhiên, những người có quyền đề cử – bao gồm các nhà lập pháp, bộ trưởng nội các từ bất kỳ quốc gia nào, giáo sư đại học và những người từng đoạt giải – có thể công khai ứng viên họ đề xuất.

Việc ông Trump có mặt trong danh sách đề cử năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt. Ông đã mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga về cuộc chiến ở Ukraine, cũng như tích cực thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ngoài ông Trump, danh sách đề cử năm nay còn có những cái tên gây chú ý khác. Vào tháng 1, hàng nghìn người ở Anh đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho bà Gisele Pelicot, một phụ nữ Pháp được ca ngợi vì lập trường mạnh mẽ trong phiên tòa xét xử chồng cũ của bà.

Năm 2024, giải Nobel Hòa bình được trao cho Nihon Hidankyo - tổ chức đại diện cho những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Nhật Bản - nhằm ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc thúc đẩy lệnh cấm vũ khí hạt nhân.

Hoài Phương (theo Nobel, AFP, ABS-CBN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: