Ông Donald Trump mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự lễ nhậm chức

(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã mời Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ nhậm chức của ông vào tháng tới, theo CBS News đưa tin hôm 12/12.

Theo các nguồn tin, ông Trump đã gửi lời mời tới ông Tập Cận Bình vào đầu tháng 11, ngay sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Tập đã chấp nhận lời mời hay chưa.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 6/12, ông Trump cho biết ông "rất hòa hợp" với ông Tập Cận Bình và họ "vừa mới trao đổi thông tin với nhau vào tuần này". Sẽ là điều chưa từng có tiền lệ khi một nhà lãnh đạo Trung Quốc, đối thủ địa chính trị hàng đầu của Mỹ, tham dự lễ nhậm chức của một Tổng thống Mỹ.

ong donald trump moi chu tich trung quoc tap can binh toi du le nham chuc hinh 1

Hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình bắt tay nhau trước cuộc gặp song phương tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào năm 2019. Ảnh: Reuters

Ngoài ông Tập Cận Bình, nhóm của Tổng thống đắc cử đang xem xét khả năng mời các nhà lãnh đạo khác tham gia buổi lễ tuyên thệ tại Điện Capitol vào ngày 20/1. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, một nhà lãnh đạo cực hữu có mối quan hệ gần gũi với ông Trump và mới đến thăm ông tại Mar-a-Lago vào tuần trước, được cho là "vẫn đang cân nhắc" tham dự buổi lễ, theo một nguồn tin thân cận.

"Các nhà lãnh đạo thế giới muốn gặp ông Donald Trump vì họ biết rằng ông sắp trở lại nắm quyền và khôi phục hòa bình thông qua sức mạnh của nước Mỹ trên trường quốc tế", bà Karoline Leavitt, người phát ngôn nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump, cho biết.

Thông thường, các đại sứ và nhà ngoại giao quốc tế được mời đến lễ nhậm chức. Tuy nhiên, hồ sơ của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1874 cho thấy chưa từng có nhà lãnh đạo nước ngoài nào tham dự lễ chuyển giao quyền lực.

Từ lâu, ông Trump tin rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa các nhà lãnh đạo là chìa khóa để đạt được các thỏa thuận quốc tế. Sau Ngày bầu cử, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã đến Mar-a-Lago để gặp ông Trump, bao gồm Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Tổng thống Argentina Javier Milei cũng đã được tiếp kiến ​​riêng với Tổng thống đắc cử. 

Ngọc Ánh (theo CBS News, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: