Ông Kim Jong Un thăm cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân, giám sát phóng tên lửa tầm xa

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây giám sát một vụ thử tên lửa phòng không tầm xa, và có chuyến thị sát cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân mới của nước này, theo KCNA đưa tin.

Vào lúc 17:00 giờ địa phương ngày 24/12, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa tại khu vực gần bờ biển phía đông. Vụ thử này nhằm đánh giá công nghệ chiến lược để phát triển một loại tên lửa tầm cao mới. Theo KCNA, tên lửa đã tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách 200 km

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận đã theo dõi sát sao và sẵn sàng ứng phó với vụ phóng này.

Screenshot 2025-12-25 at 12.19.15
Hình ảnh tại cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Cũng trong đợt này, ông Kim Jong Un đã đến thăm cơ sở đang đóng một chiếc tàu ngầm hạt nhân mới, có trọng tải 8.700 tấn, loại tàu có khả năng phóng tên lửa hành trình. Theo các chuyên gia từ Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, thiết kế vỏ tàu cho thấy nó đã được trang bị lò phản ứng hạt nhân và gần như đã sẵn sàng để ra khơi.

Hình ảnh KCNA công bố cho thấy ông Kim đứng cạnh con gái Ju Ae, trước một con tàu màu đỏ trong nhà máy. Ông Kim cho biết Triều Tiên đang đẩy mạnh việc đóng nhiều tàu khu trục tấn công cùng tàu ngầm hạt nhân, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để sớm trang bị đa dạng vũ khí cho các phương tiện này, phục vụ cho một trong năm chính sách quân sự trọng tâm của đất nước: hiện đại hóa hải quân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định: "thế giới hiện nay hoàn toàn không yên bình", và nhấn mạnh: "việc phát triển toàn diện năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân là điều thiết yếu và không thể tránh khỏi".

Ông cũng bày tỏ lo ngại về kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc thông qua thỏa thuận với Washington, cho rằng điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng và đe dọa an ninh quốc gia Triều Tiên.

Bên cạnh đó, truyền thông Triều Tiên đã chỉ trích việc tàu ngầm hạt nhân Greeneville của Mỹ cập cảng Busan, Hàn Quốc vào ngày 23/12 vừa qua để nghỉ ngơi và tiếp tế, coi đây là một "hành động leo thang căng thẳng quân sự" tại bán đảo và trong khu vực.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: