Ông Kim Jong Un: Vũ khí không có ý thức hệ thì chỉ là 'sắt vụn'

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố rằng đất nước đã đạt nhiều bước tiến trong việc xây dựng một quân đội hùng mạnh, nhưng vũ khí nếu không có ý thức hệ thì chỉ đơn thuần là "sắt vụn".

Ông nhấn mạnh lòng trung thành của các đơn vị quân sự tinh nhuệ, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ Ba (25/2).

ong kim jong un vu khi khong co y thuc he thi chi la sat vun hinh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Phát biểu tại Đại học Chính trị Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định mục tiêu của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) là trở thành lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng yếu tố cốt lõi trong nhiệm vụ này không chỉ nằm ở sức mạnh quân sự mà còn phải dựa trên nền tảng chính trị, tư tưởng, tinh thần và đạo đức của quân đội.

"Hỏa lực mà không có ý thức hệ cũng chẳng khác gì đống sắt vụn… Việc xây dựng quân đội phải luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc củng cố sức mạnh chính trị, tư tưởng và đạo đức", Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim.

Đại học Chính trị Kim Nhật Thành là nơi đào tạo sĩ quan, những người sau này sẽ phục vụ trong hệ thống chính trị đầy quyền lực của quân đội Triều Tiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng Lao động cầm quyền.

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh rằng đảng đánh giá cao “lòng trung thành vô song và chủ nghĩa anh hùng, sẵn sàng vượt qua gian khổ và hy sinh nếu tổ quốc yêu cầu”. Ông khẳng định "sự vượt trội về tư tưởng và đạo đức của quân đội chính là yếu tố quyết định chất lượng của lực lượng vũ trang".

Dù không trực tiếp đề cập đến Mỹ hay Hàn Quốc trong bài phát biểu, ông Kim trước đó đã cáo buộc hai nước đồng minh này làm gia tăng căng thẳng khu vực và cam kết có biện pháp đối phó, bao gồm mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Điều này diễn ra bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Những báo cáo gần đây cho thấy Triều Tiên đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội bằng cách ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn, từ trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát vũ khí đến phát triển phương tiện không người lái. 

Cao Phong (KCNA, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: