Ông Lukashenko ra lệnh đóng cửa biên giới Belarus với Ukraine
(CLO) Hãng thông tấn nhà nước BelTA đưa tin, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Sáu (2/7) đã ra lệnh đóng cửa biên giới với Ukraine, tìm cách ngăn chặn thứ mà ông gọi là dòng vũ khí chuyển đến những kẻ âm mưu đảo chính mà cơ quan an ninh Belarus phát hiện.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Chủ tịch Hội đồng Chính phủ CIS ở Minsk - Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Belarus trục xuất đặc phái viên EU rời Minsk, cắt đứt hợp tác với EU
Mỹ, EU, Canada và Anh thắt chặt trừng phạt đối với Belarus
EU đồng ý các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Belarus
Động thái này dường như làm sâu sắc thêm mối quan hệ bất hòa giữa Belarus và các quốc gia châu Âu khi chính phủ của ông áp hạ cánh một máy bay của hãng hàng không Ryanair vào tháng 5 và bắt giữ một nhà phê bình chính phủ trên máy bay.
Các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus để trừng phạt hành động này, đồng thời Liên minh châu Âu và Ukraine cũng đã cấm các chuyến bay của Belarus đi vào không phận của họ.
Tổng thống Lukashenko, người từng nhiều lần cáo buộc những kẻ xấu xa phương Tây cố gắng lật đổ ông khỏi vị trí quyền lực, cho biết ông đã ra lệnh thanh trừng trên toàn quốc và các nhóm phiến quân đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc đảo chính đã bị phanh phui ở Belarus.
"Họ đã vượt qua ranh giới. Chúng tôi không thể tha thứ cho họ", ông nói.
Phát biểu tại một cuộc họp đánh dấu Ngày Độc lập của đất nước, nhà lãnh đạo kỳ cựu của Belarus cho biết Đức, Litva, Ba Lan, Ukraine và Mỹ đứng sau hoạt động nổi dậy bị cáo buộc, BelTA đưa tin.
Ông Lukashenko nói: “Một lượng lớn vũ khí đang được chuyển từ Ukraine đến Belarus. Đó là lý do tại sao tôi ra lệnh cho các lực lượng an ninh biên giới đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraine”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Oleh Nikolaenko, cho biết Ukraine không can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus và cũng không có kế hoạch làm như vậy trong tương lai.
Ông Nikolaenko nói: "Phía Ukraine chưa nhận được thông báo chính thức từ Belarus về việc đóng cửa biên giới. Chính người dân Belarus sẽ phải gánh chịu một bước đi như vậy".
Belarus có chung đường biên giới với Ukraine ở phía nam. Belarus cũng tiếp giáp với Ba Lan và Litva ở phía tây, Latvia ở phía bắc và Nga ở phía đông.
Động thái đóng cửa biên giới với Ukraine diễn ra vài ngày sau khi Belarus triệu tập đại diện thường trực của mình tại Liên minh châu Âu để tham vấn sau khi Brussels áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế.
Tổng thống Lukashenko, người cũng bị phương Tây trừng phạt vì hành động cứng rắn với lực lượng đối lập, được coi là không bị ảnh hưởng bởi các hình phạt và có thể tiếp tục cung cấp tài chính cho nền kinh tế và lực lượng an ninh của mình, các cơ quan xếp hạng và nhà phân tích cho biết.