(CLO) Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết vào Chủ nhật (29/10) rằng Nga và Ukraine đang rơi vào bế tắc trên chiến tuyến, bởi vậy hai bên cần ngồi lại và đàm phán để chấm dứt xung đột.
(CLO) Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến vào thứ Năm (17/8) rằng Nga không yêu cầu Belarus tham gia cuộc chiến ở Ukraine.
(CLO) Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko sẽ gặp nhau vào Chủ nhật (23/7), hai ngày sau khi Nga cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Belarus sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào Nga.
(CLO) Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người tháng trước đã làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt một cuộc binh biến vũ trang ở Nga, hôm thứ Năm cho biết thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của nhóm đánh thuê Wagner không còn ở Belarus.
(CLO) Lãnh đạo phe đối lập lưu vong Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, đã bị tuyên án 15 năm tù hôm thứ Hai (6/3) sau khi bị kết án vắng mặt vì tội phản quốc và "âm mưu chiếm quyền".
(CLO) Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh rằng nước này chỉ có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến tại Ukraine trong trường hợp có hành động xâm phạm nào đó chống lại họ.
(CLO) Hôm thứ Hai (28/2), chính phủ Belarus xác nhận nước này đã bỏ phiếu từ bỏ quy chế phi hạt nhân hóa trong một cuộc trưng cầu dân ý để thay đổi hiến pháp.
(CLO) Hãng thông tấn nhà nước BelTA đưa tin, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Sáu (2/7) đã ra lệnh đóng cửa biên giới với Ukraine, tìm cách ngăn chặn thứ mà ông gọi là dòng vũ khí chuyển đến những kẻ âm mưu đảo chính mà cơ quan an ninh Belarus phát hiện.
(CLO) Mỹ, Anh và Canada có kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân Belarus sau tình trạng gian lận bầu cử và bạo lực kéo dài đối với người biểu tình phản đối ông Lukashenko tại nước này.
(CLO) Phía EU cho biết ông Lukashenko sẽ không được công nhận là Tổng thống kể từ tháng 11 tới sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, đồng thời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với ông.
(CLO) Nga hôm qua đã cáo buộc Washington đang cố gắng thúc đẩy một cuộc cách mạng ở Belarus, đồng thời khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối với nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao khoản vay 1,5 tỷ USD cho Belarus hôm thứ Hai, trong một cử chỉ ủng hộ nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko của nước này, người đã bay đến cầu xin người bảo trợ của mình giúp đỡ sau 5 tuần biểu tình lớn đòi ông từ chức.
(CLO) Một quan chức biên giới cho biết, nhà lãnh đạo phe biểu tình đối lập Maria Kolesnikova đã bị chính quyền Belarus bắt giữ, trong khi ông Lukashenko tuyên bố sẽ không đàm phán.
(CLO) Rất nhiều người biểu tình ở Belarus tố đã bị cảnh sát đánh đập và bắt giữ trái phép trong cuộc biểu tình diễn ra vào hôm qua phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko.
(CLO) 125 người biểu tình bị bắt giữ ở Belarus; Ông Putin và ông Lukashenko dự kiến sẽ gặp nhau ở Moscow; Một quan chức quốc phòng Pháp bị điều tra vi phạm an ninh là những tin đáng chú ý trong sáng nay.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết Điện Kremlin đã thành lập một lực lượng cảnh sát để hỗ trợ nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko theo yêu cầu của ông, mặc dù lực lượng này sẽ không được triển khai trừ khi tình trạng bất ổn vượt ngoài tầm kiểm soát.
(CLO) Cảnh sát Belarus đã bắt giữ khoảng 20 nhà báo chuẩn bị đưa tin về một cuộc biểu tình ở trung tâm Minsk vào hôm qua và tịch thu điện thoại cùng giấy tờ tùy thân của họ.
(CLO) Nga tin tưởng việc cải cách hiến pháp có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Belarus; 14 người bị bắt sau cuộc biểu tình bạo lực ở Mỹ; Cựu Thủ tướng Ukraina dương tính với Covid-19 là những tin đáng chú ý trong sáng nay.