Ông Macron nói Thủ tướng Úc lừa dối mình về thỏa thuận tàu ngầm

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm Chủ nhật (31/10) cho biết Thủ tướng Australia đã nói dối ông hoàn toàn về một thỏa thuận tàu ngầm bị hủy bỏ, làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng ngoại giao vốn đã căng thẳng.

"Tôi không nghĩ. Tôi biết", ông Macron nói khi được truyền thông Úc hỏi liệu ông Scott Morrison có gian dối trong các giao dịch riêng tư của họ hay không.

ong macron noi thu tuong uc lua doi minh ve thoa thuan tau ngam hinh 1

Tổng thống Pháp Macron nói rằng Thủ tướng Australia nói dối về hợp đồng tàu ngầm - Ảnh: AFP

Cả hai nhà lãnh đạo đều đang tham dự G20 ở Rome và một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lớn do Liên hợp quốc tổ chức ở Glasgow, nhưng cuộc tranh cãi kéo dài nhiều tuần tiếp tục diễn ra.

Vào tháng 9, nhà lãnh đạo Australia đã hủy bỏ hợp đồng trị giá nhiều tỷ đô la kéo dài hàng thập kỷ với Pháp mà không báo trước, để đóng một hạm đội tàu ngầm mới.

Đồng thời, Thủ tướng Morrison tiết lộ ông đã đàm phán bí mật để mua tàu ngầm hạt nhân của Mỹ hoặc Anh.

Quá tức giận, Paris đã chỉ trích quyết định này như một "cú đâm sau lưng" và triệu hồi đại sứ của mình, người chỉ mới bắt đầu trở lại làm việc ở Australia.

Truyền thông Australia đã hỏi Tổng thống Macron bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 rằng liệu ông có nghĩ nhà lãnh đạo Australia đã thiếu trung thực với mình trong các cuộc gặp riêng hay không.

Tổng thống Pháp tuyên bố mà không để lại chút nghi ngờ về quan điểm của mình và nhấn mạnh sự cần thiết của sự "tôn trọng" lẫn nhau.

Ông nói: “Bạn phải cư xử phù hợp và nhất quán với giá trị này”.

Tổng thống Macron đã gặp Thủ tướng Morrison tại G20 và nói chuyện qua điện thoại vào đầu tuần trước, nhưng ông Macron tin rằng "mối quan hệ tin cậy" đã bị phá vỡ giữa Pháp và Australia.

Hai nhà lãnh đạo hiện vẫn chưa ngồi xuống cho các cuộc đàm phán chính thức, mặc dù đại sứ Pháp sẽ gặp ngoại trưởng Australia tại Sydney vào thứ Hai (1/11).

Tại Rome, nhà lãnh đạo Pháp dường như đã đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc giải tỏa không khí với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hôm thứ Sáu (29/10), Tổng thống Biden thừa nhận với người đồng cấp Pháp rằng Washington đã "vụng về" trong cách xử lý thỏa thuận và nói, "Chúng tôi không có đồng minh nào tốt hơn Pháp".

Thủ tướng Morrison hôm Chủ nhật (31/10) đã bảo vệ hành vi của mình, bác bỏ quan điểm của ông Macron và phủ nhận rằng ông đã nói dối nhà lãnh đạo Pháp tại một cuộc họp riêng vào tháng Sáu.

“Tôi không đồng ý với điều đó”, ông Morrison nói. "Điều đó không đúng".

"Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi đã giải thích rất rõ ràng rằng lựa chọn tàu ngầm thông thường sẽ không đáp ứng được lợi ích của Australia", Thủ tướng Australia nói.

"Tôi khá ý thức về sự thất vọng ở đó. Và tôi không bất ngờ - đó là một hợp đồng quan trọng. Và vì vậy tôi không ngạc nhiên về mức độ thất vọng", ông Morrison nhấn mạnh.

Chấn Phong (Theo Channelnewsasia)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: