Ông Putin chỉ trích Vương quốc Anh gửi đạn 'có thành phần hạt nhân' cho Ukraine

(CLO) Hôm thứ Ba (21/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án kế hoạch của Vương quốc Anh về việc sẽ gửi đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo tới Ukraine, đồng thời cho biết điều này làm tăng nguy cơ xảy ra một “vụ va chạm hạt nhân” tiềm ẩn giữa Nga và phương Tây.

Phát biểu tại London hôm thứ Hai (20/3), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Annabel Goldie cho biết nước này đang gửi tới Ukraine một số loại đạn dành cho xe tăng chiến đấu Challenger 2, bao gồm đạn xuyên giáp có chứa uranium nghèo.

ong putin chi trich vuong quoc anh gui dan co thanh phan hat nhan cho ukraine hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

“Nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ buộc phải đáp trả tương ứng, vì phương Tây nói chung đã bắt đầu sử dụng vũ khí có thành phần hạt nhân”, ông Putin nói trong bài phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bắt đầu vào năm ngoái, các chính trị gia Nga đã tuyên bố rằng nếu cần thiết, Moscow sẽ sẵn sàng triển khai kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quyết định của Vương quốc Anh dẫn đến việc tăng nguy cơ xảy ra một “vụ va chạm hạt nhân” tiềm ẩn giữa Nga và phương Tây.

Việc sử dụng uranium đã được làm nghèo - nguyên tố tự nhiên nặng nhất trên Trái đất - làm lõi đạn xuyên giáp sẽ khiến đạn đạt tốc độ vượt trội. Ngoài ra, khi xuyên qua vỏ giáp xe tăng, sẽ gây ma sát lớn, sản sinh ra nhiệt độ rất cao, gây ra cháy nổ trong xe tăng trúng đạn.

Tuy nhiên, loại đạn này cũng mang lại rủi ro sức khỏe cho các khu vực bị ảnh hưởng. Theo Bộ Ngoại giao Nga, bụi của nó có thể xâm nhập vào phổi và các cơ quan quan trọng của con người, gây ung thư và nhiễm độc môi trường.

Nghị viện châu Âu đã nhiều lần thông qua nghị quyết yêu cầu lệnh cấm sử dụng đạn dược uranium nghèo, nhưng Vương quốc Anh đã liên tục từ chối và cho rằng việc sử dụng nó là hợp pháp, các rủi ro sức khỏe là không có căn cứ.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: