Nga định hướng lại hợp tác thương mại và kinh doanh theo hướng Đông và Nam toàn cầu

(CLO) Ủy viên Quyền Kinh doanh của Tổng thống Nga Putin, ông Boris Titov nói với RIA Novosti hôm 8/1, Moscow kiên quyết tập trung vào việc định hướng lại hợp tác thương mại và kinh doanh theo hướng Đông và Nam toàn cầu và tránh xa phương Tây.

Theo quan chức này, việc đất nước quay lưng lại với phương Tây không phải là một quyết định chính trị hay điều gì đó “được thực hiện vì ác ý”, mà là một lộ trình được lựa chọn vì lý do kinh tế thuần túy.

“Tương lai của nước Nga là phương Đông, cái gọi là miền Nam toàn cầu”, ông Titov tuyên bố và nói thêm rằng khó có khả năng Nga sẽ theo đuổi hợp tác kinh tế với các nước phương Tây. 

nga dinh huong lai hop tac thuong mai va kinh doanh theo huong dong va nam toan cau hinh 1

Sau khi quyết định xa lánh phương Tay, Nga có ý định mở rộng hợp tác với toàn cầu phương Đông và Nam. Ảnh: RT.

“Ngay cả khi Washington và Brussels chọn dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt sau xung đột Nga – Ukraine đối với đất nước vào ngày mai, chúng tôi sẽ không bao giờ hợp tác với phương Tây nữa”, vị quan chức nhấn mạnh.

“Các nước phương Đông đang phát triển năng động, sở hữu nguồn nhân lực dồi dào và là nơi phát triển những công nghệ mới nhất”, ông giải thích thêm.

Nga đã liên tục mở rộng quan hệ với các nước ở khu vực Đông và Nam toàn cầu trong những năm gần đây, và quá trình này đã tăng tốc đáng kể sau cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây đối với Moscow.

Bên cạnh đó, Nga đã chuyển hướng xuất khẩu phần lớn năng lượng sang châu Á vào năm ngoái, trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho cả Trung Quốc và Ấn Độ.

RT dẫn lời Phó Thủ tướng Thứ nhất Nga Andrey Belousov cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục tăng và dự kiến sẽ đạt 300 tỉ USD vào cuối thập kỷ này.

Ngoài ra, kể từ đầu năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 1/3. Đã có tiến bộ đáng chú ý trong các lĩnh vực luyện kim, hóa chất, thực phẩm, thiết bị và phương tiện.

Ngày 8/1, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho biết, thời gian tới Nga hướng tới đa dạng hoá thương mại với Ấn Độ.

Theo Đại sứ Denis Alipov, Nga hướng tới đa dạng hóa thương mại song phương với Ấn Độ và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Ấn Độ tăng cường đầu tư vào thị trường Nga, đưa quan hệ song phương Nga - Ấn Độ “lên tầm cao mới”.

Thống kê của Bộ Tài chính Nga cho thấy 60% kim ngạch xuất khẩu của nước này hiện nay là sang châu Á. Đồng thời, thương mại của Nga với các quốc gia 'không thân thiện' hoặc những quốc gia ủng hộ các lệnh trừng phạt, đã giảm gấp ba lần kể từ năm 2021 và đang có xu hướng giảm thêm.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: