Ông Putin coi cuộc chiến Ukraine là sống còn với nước Nga

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin coi cuộc đối đầu với phương Tây về cuộc chiến Ukraine là một trận chiến vì sự sống còn của Nga và người dân Nga, đồng thời nói rằng ông buộc phải tính đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Một năm kể từ khi ra lệnh tấn công Ukraine, ông Putin ngày càng coi cuộc chiến như một thời khắc quyết định trong lịch sử nước Nga - và nói rằng ông tin rằng chính tương lai của nước Nga và người dân nước này đang gặp nguy hiểm.

ong putin coi cuoc chien ukraine la song con voi nuoc nga hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

"Họ có một mục tiêu: giải tán Liên Xô cũ và phần cơ bản của nó - Liên bang Nga", ông Putin nói với kênh truyền hình nhà nước Rossiya 1 trong một cuộc phỏng vấn được phát vào Chủ nhật (26/2).

NATO và phương Tây bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng mục tiêu của họ là giúp Ukraine tự vệ trước một cuộc tấn công vô cớ.

Tổng thống Putin cho biết phương Tây muốn chia rẽ nước Nga và sau đó kiểm soát nhà sản xuất nguyên liệu thô lớn nhất thế giới, một bước đi có thể dẫn đến sự hủy diệt của nhiều dân tộc Nga.

"Tôi thậm chí không biết liệu một nhóm sắc tộc như người dân Nga có thể tồn tại dưới hình thức tồn tại như ngày nay hay không", ông Putin nói. Ông cho biết các kế hoạch của phương Tây đã được đưa ra giấy.

Mỹ đã bác bỏ việc họ muốn tiêu diệt Nga, trong khi Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO có thể gây ra Thế chiến thứ ba.

Ông Putin cho rằng khoản hỗ trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ USD của Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine cho thấy Nga hiện đang phải đối mặt với chính NATO.

Ukraine cho biết họ sẽ không dừng lại cho đến khi từng người lính Nga cuối cùng rời khỏi khỏi Ukraine, bao gồm cả Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Học thuyết hạt nhân chính thức của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu loại vũ khí này được sử dụng để chống lại Moscow, hoặc nếu vũ khí thông thường được sử dụng gây nguy hiểm cho "chính sự tồn tại của nhà nước".

Ông Putin đã phát tín hiệu rằng ông sẵn sàng phá bỏ cấu trúc kiểm soát vũ khí hạt nhân - bao gồm cả lệnh cấm thử hạt nhân của các cường quốc - trừ khi phương Tây lùi bước ở Ukraine.

Hôm thứ Ba vừa rồi, ông đã đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START, thông báo các hệ thống chiến lược mới đã được đưa vào trực chiến và cảnh báo rằng Nga có thể nối lại các vụ thử hạt nhân.

Nga, quốc gia kế thừa vũ khí hạt nhân của Liên Xô, có kho đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới. Họ có nhiều đầu đạn hơn cả Mỹ, Pháp và Anh cộng lại, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.

Hoàng Anh (theo Sputnik, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: