Ông Putin nói Nga thử nghiệm thành công tên lửa hạt nhân thế hệ mới Burevestnik

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin vào thứ Năm (5/10) cho biết rằng Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik, đồng thời cảnh báo Nga có thể hủy bỏ việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn của các chuyên gia chính sách đối ngoại, ông Putin tuyên bố rằng Nga đã hoàn thành một cách hiệu quả quá trình phát triển tên lửa hành trình Burevestnik và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng Sarmat, sẽ nỗ lực đưa chúng vào sản xuất hàng loạt.

ong putin noi nga thu nghiem thanh cong ten lua hat nhan the he moi burevestnik hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một sự kiện ở Sochi, Nga vào ngày 5 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Sputnik

Ông nói: “Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm thành công lần cuối đối với tên lửa hành trình tầm toàn cầu chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik”. Đây là thông báo đầu tiên về cuộc thử nghiệm thành công Burevestnik, có nghĩa là “Cờ báo bão”. Nó được ông Putin đề cập lần đầu tiên vào năm 2018.

Người ta biết rất ít về Burevestnik, được NATO đặt mật mã là Skyfall. Nó được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, đồng thời có khả năng bay cao trong thời gian dài hơn nhiều so với các tên lửa khác và bao phủ khoảng cách xa hơn nhiều nhờ lực đẩy hạt nhân.

Mỹ và Liên Xô cũ đã nghiên cứu động cơ tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân trong Chiến tranh Lạnh, nhưng cuối cùng họ đã gác lại các dự án vì cho rằng chúng quá nguy hiểm.

ong putin noi nga thu nghiem thanh cong ten lua hat nhan the he moi burevestnik hinh 2

Những hình ảnh về tên lửa Burevestnik. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Burevestnik được cho là đã phát nổ vào tháng 8 năm 2019 trong các cuộc thử nghiệm tại khu vực của hải quân Nga trên Biển Trắng, khiến 5 kỹ sư hạt nhân và 2 quân nhân thiệt mạng, đồng thời dẫn đến lượng phóng xạ tăng vọt trong thời gian ngắn gần đó. Các quan chức Nga chưa bao giờ xác nhận loại vũ khí liên quan đến vụ việc này, nhưng Mỹ cho biết đó là Burevestnik.

Trong bài phát biểu, ông Putin lưu ý Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn Lệnh cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996, trong khi Nga đã ký và phê chuẩn. Ông lập luận rằng Nga có thể làm theo như vậy. Ông nói: “Về mặt lý thuyết, chúng tôi có thể thu hồi việc phê chuẩn”.

Lần cuối cùng Moscow thử nghiệm vũ khí hạt nhân là vào năm 1990, trước khi Liên Xô tan rã một năm sau đó. Nước này đã phê chuẩn lệnh cấm thử nghiệm toàn cầu vào năm 2000.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Nga có thể tiến tới nối lại các vụ thử hạt nhân nhằm ngăn cản phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết, trong khi một số chuyên gia đã nói về sự cần thiết phải tiến hành các vụ thử hạt nhân, ông vẫn chưa đưa ra quan điểm về vấn đề này. Ông nói: “Tôi chưa sẵn sàng để nói liệu chúng tôi có cần tiến hành thử nghiệm hay không”.

Huy Hoàng (theo TASS, Sputnik, AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: