Ông Putin nói về Ukraine, Biển Đen và vắc xin trong cuộc trả lời phỏng vấn thường niên

(CLO) Hôm qua (30/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về một loạt các vấn đề về chính sách đối nội và đối ngoại trong một cuộc hỏi đáp thường niên với công chúng Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AJ

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AJ

Bài liên quan

Ông Putin cáo buộc Hoa Kỳ tổ chức đảo chính ở Ukraine

5 điều rút ra sau hội nghị thượng đỉnh Biden - Putin

Thượng đỉnh Biden-Putin: Nga và Mỹ đồng ý đảm bảo sự ổn định chiến lược toàn cầu

“Đường dây trực tiếp với Vladimir Putin” là một sự kiện thường niên, được phát sóng trên TV và đài phát thanh. Sự kiện này đã bị hoãn lại vào năm ngoái do đại dịch Covid-19.

Dưới đây là một số trích dẫn của ông trong phiên họp hôm thứ Tư (30/6), diễn ra khi mối quan hệ của Moscow với phương Tây đang căng thẳng nghiêm trọng về các đối tượng bao gồm Ukraine, nhà phê bình Điện Kremlin Alexey Navalny bị bỏ tù và cáo buộc tấn công mạng.

Vắc xin Covid-19

Năm ngoái, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho vắc xin COVID-19, Sputnik V. Ông Putin nói: “Tôi đã chọn tiêm vắc xin Sputnik V. Quân đội đang tiêm vắc xin Sputnik V".

“Sau mũi tiêm đầu tiên, tôi không cảm thấy gì cả. Khoảng bốn giờ sau, tôi có cảm giác hơi tê ở chỗ được tiêm. Tôi đã thực hiện mũi tiêm thứ hai vào giữa trưa. Vào lúc nửa đêm, tôi đo nhiệt độ của mình. Đó là 37,2 (độ C). Tôi đi ngủ, thức dậy và nhiệt độ của tôi là 36,6".

“Tôi không ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc và tôi tiếp tục giữ quan điểm này”, ông khẳng định.

Tranh chấp với Ukraine

Ukraine đã chiến đấu với phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014. Sau khi giao tranh tạm lắng vào năm ngoái, xung đột lại leo thang vào đầu năm 2021. Vào tháng 4, khi Nga tập trung hơn 100.000 quân gần biên giới Ukraine và ở Crimea, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã mời ông Putin gặp mặt ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối lời đề nghị đó, thay vào đó nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine được chào đón ở Moscow "bất cứ lúc nào". Ông tuyên bố ông khó có thể gặp gỡ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, vì các chính sách của Ukraine hiện không được hoạch định bởi các nhà lập pháp ở Kiev mà là ở nước ngoài, tại Mỹ và Liên minh châu Âu.

"Tại sao tôi phải gặp ông Zelensky?", Tổng thống Putin chất vấn. "Nếu ông ấy đã để đất nước mình nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của nước ngoài, khi những vấn đề thiết yếu trong đời sống ở Ukraine không được giải quyết ở Kiev mà ở Washington, và ở một mức độ nào đó là ở Berlin và Paris, thì chúng tôi sẽ nói chuyện về điều gì?".

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói thêm rằng ông sẽ không từ chối một cuộc gặp gỡ như vậy nhưng trước tiên cần làm rõ xem hai bên sẽ nói chuyện về điều gì.

Tranh chấp trên biển Đen

Đầu tháng này, mối quan hệ giữa phương Tây và Nga đã trở nên tồi tệ hơn vì một sự cố trên Biển Đen. Nga tuyên bố họ đã bắn cảnh cáo và thả bom theo đường đi của một tàu khu trục Anh đi vào lãnh hải của mình, nhưng Vương quốc Anh đã bác bỏ quan điểm đó.

Ông Putin nói rằng: “Đây tất nhiên là một sự khiêu khích. Điều đó hoàn toàn rõ ràng. Trước hết, hành động khiêu khích của Anh có một số vấn đề. Nó không chỉ được thực hiện bởi người Anh mà cả người Mỹ, vì tàu khu trục của Anh vào lãnh hải của chúng tôi vào ban ngày, và sáng sớm 7 giờ 30, tôi nghĩ rằng một chiếc máy bay trinh sát chiến lược của Mỹ đã bay ra khỏi một quân đội NATO ở Hy Lạp. Rõ ràng là tàu khu trục vào lãnh hải của Nga là để theo đuổi các mục tiêu quân sự, với sự trợ giúp của máy bay trinh sát để tiết lộ các hành động của quân đội chúng tôi nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích đó".

“Cũng có một thành phần chính trị. Một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa diễn ra tại Geneva. Nhưng ngay cả khi chúng tôi đã đánh chìm tàu ​​khu trục của Anh gần Crimea thì không chắc thế giới đã ở bên bờ vực của Thế chiến thứ ba", ông cho hay.

“Nhưng ít nhất chúng tôi biết mình đang chiến đấu vì điều gì. Chúng tôi đang ở trên lãnh thổ của mình, chúng tôi chiến đấu cho chính mình, cho tương lai của chúng tôi. Họ là những người đã đến biên giới của chúng tôi và xâm phạm lãnh hải của chúng tôi ”, ông nhấn mạnh.

Về người kế nhiệm

Hôm thứ Tư, ông Putin nói với người dân Nga rằng sẽ đến lúc ông nêu tên người kế nhiệm có tiềm năng của mình tại Điện Kremlin, nhưng cho biết sự lựa chọn cuối cùng sẽ nằm ở các cử tri.

Ông Putin, 68 tuổi, đã nắm quyền Tổng thống hoặc Thủ tướng kể từ đầu thế kỷ này. Nhiệm kỳ sáu năm hiện tại của ông tại Điện Kremlin sẽ kết thúc vào năm 2024. Các bình luận của ông đang được phân tích kỹ lưỡng để tìm ra manh mối về việc liệu ông có kế hoạch kéo dài thời gian nắm quyền của mình hay không.

Năm ngoái, Nga đã thay đổi hiến pháp cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ 6 năm nữa tại Điện Kremlin, cho ông khả năng giữ chức Tổng thống cho đến năm 2036.

Ông Putin nói: “Trách nhiệm của tôi là đưa ra các khuyến nghị cho những người sẽ tranh cử Tổng thống. Điều này xảy ra ở tất cả các quốc gia trên thế giới, tôi không biết bất kỳ ngoại lệ nào".

“Tất nhiên, sẽ đến lúc tôi hy vọng mình có thể nói rằng theo ý kiến của tôi thì người này hay người khác xứng đáng để lãnh đạo một đất nước tuyệt vời như quê hương của chúng ta, nước Nga", ông kết luận.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: