Ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc tự lực phát triển AI

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng “tự lực và tự cường”, trong bối cảnh Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt với Mỹ để dẫn đầu lĩnh vực công nghệ chiến lược này.

Phát biểu tại phiên họp ngày 25/4, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc cần tận dụng “hệ thống quốc gia mới” để đẩy mạnh phát triển AI. “Chúng ta phải nhận ra những khoảng cách và tăng gấp đôi nỗ lực để thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp, và ứng dụng AI", hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời ông.

Ông Tập Cận Bình cho biết Chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ mạnh mẽ trong các lĩnh vực như mua sắm công, quyền sở hữu trí tuệ, nghiên cứu, và đào tạo nhân tài. Ông cũng kêu gọi đẩy nhanh xây dựng luật và quy định AI để tạo hệ thống cảnh báo rủi ro và ứng phó khẩn cấp, đảm bảo AI an toàn và đáng tin cậy.

gkamcswwoaihshm.jpeg
Ông Tập gặp gỡ các lãnh đạo công nghệ hồi tháng 2. Ảnh chụp màn hình.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong phát triển AI trong năm qua. Startup DeepSeek của Trung Quốc đã gây chú ý toàn cầu khi ra mắt một mô hình AI suy luận vào tháng 1/2025. Mô hình này được huấn luyện bằng chip kém tiên tiến hơn nhưng có chi phí phát triển thấp hơn so với các đối thủ phương Tây.

Thành tựu của DeepSeek đã thách thức quan điểm rằng các lệnh cấm vận của Mỹ, nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip tiên tiến, đang kìm hãm ngành AI nước này. Sự kiện này cũng đánh dấu bước tiến của Trung Quốc kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022, khởi đầu cuộc đua AI toàn cầu.

Ông Tập nhấn mạnh: “Chúng ta phải tăng cường nghiên cứu cơ bản, tập trung vào việc làm chủ các công nghệ cốt lõi như chip cao cấp và phần mềm nền tảng, đồng thời xây dựng một hệ thống phần mềm và phần cứng AI độc lập, có thể kiểm soát, và hợp tác”.

Cuộc đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc là một phần của cạnh tranh địa chính trị rộng lớn hơn, với Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip tiên tiến và công nghệ AI. Đáp lại, Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến lược tự lực, bao gồm dự án cơ sở hạ tầng tính toán quốc gia (NICPN) và kế hoạch “Made in China 2025” nhằm đạt độc lập công nghệ.

Tháng 2/2025, ông Tập Cận Bình đã gặp gỡ các lãnh đạo công nghệ hàng đầu Trung Quốc, như Jack Ma của Alibaba, để khuyến khích đổi mới tư nhân, đánh dấu sự thay đổi từ chính sách kiểm soát chặt chẽ trước đây sang thúc đẩy hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp.

Năm ngoái, ông Tập từng nhấn mạnh rằng AI không nên là “trò chơi của các nước giàu và người giàu”, đồng thời kêu gọi quản trị và hợp tác quốc tế về AI. Lập trường này phản ánh mong muốn của Trung Quốc trong việc định hình các tiêu chuẩn AI toàn cầu, trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ ngày càng gay gắt.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: