Ông Tập Cận Bình tiếp tục kêu gọi châu Âu độc lập về an ninh

(CLO) Lần thứ hai trong vòng hai ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi châu Âu nên tự chủ trong các vấn đề an ninh khi hội đàm trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm thứ Ba (10/5).

Theo thông báo từ cả hai chính phủ Trung Quốc và Pháp, trong một cuộc hội đàm giải quyết một số vấn đề trong quan hệ EU-Trung Quốc, các nhà lãnh đạo của 2 nước đã nhất trí về sự cần thiết phải đạt được một lệnh ngừng bắn nhanh chóng ở Ukraine.

ong tap can binh tiep tuc keu goi chau au doc lap ve an ninh hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết rằng ông Tập và ông Macron nhất trí rằng “tất cả các bên liên quan nên hỗ trợ Nga và Ukraine khôi phục hòa bình thông qua các cuộc đàm phán”. Trong khi đó, phía Pháp cho biết cả hai đã “nhắc lại cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, đồng thời nhất trí về tính cấp thiết của việc đạt được một lệnh ngừng bắn”.

Giống như những nhận xét trong cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Hai trước đó, ông Tập đã nhấn mạnh rằng châu Âu phải chịu trách nhiệm về an ninh của chính họ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, “Trung Quốc đã và đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình theo cách riêng của mình và ủng hộ các nước châu Âu nắm giữ an ninh trong tay của mình”.

Các cuộc điện đàm cấp cao giữa Trung Quốc cùng với Nga và Đức diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa các nhà lãnh đạo châu Á và châu Âu. Các quan chức hàng đầu của EU sẽ có mặt tại Tokyo để dự hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản vào thứ Năm (12/5).

Đây đã là lần thứ hai các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Pháp nói chuyện kể từ khi ông Macron vượt qua ứng viên cực hữu Marine Le Pen để tái đắc cử tổng thống Pháp hồi cuối tháng Tư vừa rồi.

Trong cả hai lần, ông Tập đều kêu gọi châu Âu phát huy tầm quan trọng của quyền tự chủ chiến lược - một chính sách mà ông Macron cũng ủng hộ do từ lâu đã có ý tưởng về một EU tự cung tự cấp về mọi thứ, từ an ninh quốc phòng cho đến công nghệ.

Cuộc điện đàm cũng tập trung vào nội dung mở rộng quan hệ thương mại, trong đó Trung Quốc “hoan nghênh các doanh nghiệp tài chính và công nghệ cao” và hy vọng Pháp sẽ đảm bảo “một môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng và không phân biệt đối xử các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và hợp tác tại Pháp”. Trong khi đó, ông Macron cho biết, Pháp hy vọng sẽ “thúc đẩy các dự án giữa Pháp và Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không và năng lượng hạt nhân dân dụng”.

Huy Hoàng (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: