Ông Tập kêu gọi quan hệ 'cấp độ mới' với Đức dưới thời Scholz

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Tư (8/12) đã chúc mừng ông Olaf Scholz, nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với thủ tướng mới của Đức để "thúc đẩy quan hệ song phương lên một tầm cao mới", truyền thông nhà nước đưa tin.

"Trung Quốc sẵn sàng củng cố và làm sâu sắc hơn sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, mở rộng giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Đức", ông Tập nói.

ong tap keu goi quan he cap do moi voi duc duoi thoi scholz hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi chiêu đãi tại Đại lễ đường Nhân dân vào đêm trước Quốc khánh Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 30 tháng 9 năm 2021. Ảnh: AFP / Greg Baker

Ông Scholz đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng tiếp theo của Đức vào thứ Tư (8/12) sau 16 năm với sự lãnh đạo của bà Angela Merkel, khi một liên minh trung tả mới dẫn đầu nắm quyền dẫn dắt nền kinh tế hàng đầu của châu Âu.

Ông đã giành được 395 trong tổng số 707 phiếu bầu tại Hạ viện Bundestag, và đã cam kết "tiếp nối" chính sách của bà Merkel, trong khi cam kết làm cho nước Đức xanh hơn và công bằng hơn.

Ông Tập hôm thứ Tư nói với tân thủ tướng Olaf Scholz trong một thông điệp chúc mừng rằng hai nước từ lâu đã tìm kiếm "điểm chung trong khi gác lại những khác biệt" và thể hiện "tinh thần trách nhiệm của họ với tư cách là các nước lớn", theo Tân Hoa xã.

Thông điệp chúc mừng nhanh chóng của ông Tập dành cho ông Scholz khác với sự thận trọng kéo dài hàng tuần của Bắc Kinh trước khi chúc mừng Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của chính phủ Đức, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, với giá trị 213,2 tỷ euro hàng hóa được trao đổi giữa hai nước vào năm ngoái.

Người tiền nhiệm Merkel bị chỉ trích là thiếu chặt chẽ về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Những người chỉ trích cho rằng bà đã bị cản trở bởi những lợi ích kinh tế khổng lồ ở Trung Quốc.

Chính phủ mới của Đức đã cam kết lập trường cứng rắn hơn đối với các quốc gia như Nga và Trung Quốc.

Mai Anh (theo Channelnewsasia)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: