Ông trùm công nghệ Trung Quốc Huawei sử dụng AI để tạo ra chương trình "chăn nuôi lợn thông minh"

Thứ ba, 23/02/2021 18:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Huewei đã đưa ra động thái bất ngờ khi tìm kiếm các lĩnh vực mà họ có thể giúp Trung Quốc giúp ổn định nguồn cung thịt lợn thông qua chương trình "chăn nuôi lợn thông minh", nghĩa là sử dụng AI (trí thông minh nhân tạo) và máy móc để chăn nuôi lợn, cùng với nhiều dự án nghiên cứu đặc biệt khác.

Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc đã giảm mạnh do dịch tả lợn châu Phi vào năm ngoái, trong khi các quan chức lo ngại hàng nhập khẩu có thể bị nhiễm Covid-19. Nhưng Chính phủ Trung Quốc cho biết số lượng dự trữ đã được khôi phục phần lớn. Ảnh: AFP

Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc đã giảm mạnh do dịch tả lợn châu Phi vào năm ngoái, trong khi các quan chức lo ngại hàng nhập khẩu có thể bị nhiễm Covid-19. Nhưng Chính phủ Trung Quốc cho biết số lượng dự trữ đã được khôi phục phần lớn. Ảnh: AFP

Vào ngày 19 tháng 2, Huawei thông báo rằng các nhà cung cấp đã được yêu cầu giảm sản lượng. Huawei dự kiến ​​lượng điện thoại di động xuất xưởng trong năm nay sẽ giảm hơn 60% xuống còn khoảng 70 triệu chiếc. Trước đó, các lô hàng điện thoại di động của công ty đã giảm 40% trong quý 4 năm 2020.

Bị cấm nhận chip máy tính cao cấp từ Mỹ và các nhà cung cấp khác, Huawei đã tuyên bố gia nhập ngành chăn nuôi lợn thông qua “Chương trình nuôi lợn thông minh”.

Và cũng như bước chuyển mình của ngành chăn nuôi lợn, Huawei đã thành lập hơn 100 viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm chung, với các phòng thí nghiệm định hướng ứng dụng nghiên cứu sân bay, cảng và than, nhằm cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số và hệ thống phần mềm cho các ngành công nghiệp khác nhau.

Là một gã khổng lồ công nghệ, việc Huawei gia nhập “ngành chăn nuôi” không có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều công ty công nghệ trên toàn cầu đang tham gia vào lĩnh vực kinh doanh sản xuất thực phẩm và ở Trung Quốc, điều này đặc biệt có liên quan, vì tình trạng thiếu lương thực là nỗi lo lớn do các vấn đề về chăn nuôi đặc hữu và tốc độ các cuộc khủng hoảng liên quan đến thời tiết do biến đổi khí hậu - chẳng hạn như lũ lụt kinh hoàng ở lưu vực sông Dương Tử năm ngoái - đang phá hủy năng suất cây trồng.

Là một nhánh của chính phủ Trung Quốc, Huawei đang tuân theo chỉ thị đầu tiên của năm mới âm lịch Tân Sửu là tập trung vào các vấn đề nông thôn và sản xuất lương thực cơ giới.

Tập trung vào nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn

Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện đã tổ chức một cuộc họp báo vào thứ 2 ngày 22 tháng 2 giới thiệu các động thái nhằm phục hồi và đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Giá thịt lợn là một chủ đề chính ở Trung Quốc và nó đã tăng trở lại gần đây.

Tang Renjian, Giám đốc Văn phòng Nông nghiệp Trung ương kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, cho biết Bộ của ông đã thực hiện một số biện pháp để hỗ trợ khôi phục năng lực chăn nuôi lợn và ổn định nguồn cung thị trường kể từ năm ngoái. Theo kế hoạch ban đầu, đàn lợn quốc gia sẽ được khôi phục về sản lượng 'bình thường' - 80% mức năm 2017 - vào cuối năm 2020. Đến cuối năm ngoái, nó đã phục hồi lên hơn 92%, cao hơn 12 điểm phần trăm so với dự kiến. Nhìn chung, cung cầu trên thị trường hiện đang tốt.

Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc đã giảm mạnh do dịch tả lợn châu Phi vào năm ngoái và các quan chức bày tỏ lo ngại rằng hàng nhập khẩu bị nhiễm Covid-19.

Dự kiến, quý I năm nay, đến khoảng tháng 3, sản lượng sẽ tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến quý II, khoảng tháng 6, đàn lợn sẽ được khôi phục về mức của năm 2017. Trong nửa cuối năm, sản lượng lợn hơi và nguồn cung thịt lợn sẽ dần trở lại mức bình thường.

Tang Renjian lưu ý rằng văn bản số 1 năm nay của chính phủ trung ương rất coi trọng vấn đề này, kêu gọi việc sản xuất lợn sống cơ bản phải được bảo vệ và cần phải có một cơ chế lâu dài phù hợp để ngành chăn nuôi lợn phát triển ổn định và có trật tự. Vì vậy, việc phục hồi là trọng tâm hiện tại, nhằm mục đích làm cho hoạt động sản xuất lâu dài được ổn định.

Gần đây, Duan Aiguo, chủ tịch lĩnh vực thị giác máy của Huawei, đã đăng tải thông tin trên tờ Wei Toutiao rằng bộ phận thị giác máy của Huawei đã khởi động một chương trình nuôi lợn thông minh. Duan Aiguo cho biết họ muốn số hóa sự phát triển của ngành chăn nuôi để nó có thể trở nên 'thông minh' và không cần quá nhiều sự chăm sóc thủ công của con người – đây là cái mà Huawei gọi là “chăn nuôi lợn thông minh”.

Điều đó thực sự có ý nghĩa với với những người nông dân, vì hệ thống chăn nuôi lợn này được hiểu là sẽ bao gồm bảng giám sát điều khiển, phân tích dữ liệu lớn, quản lý kỹ thuật số, hỗ trợ nhận dạng AI, dự đoán AI và ra quyết định bằng AI.

Công nghệ công nghệ AI (viết tắt của Artifical Intelligence) hoặc trí thông minh nhân tạo là công nghệ mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người cho máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính. Các quá trình này bao gồm việc học tập (thu thập thông tin và các quy tắc sử dụng thông tin), lập luận (sử dụng các quy tắc để đạt được kết luận gần đúng hoặc xác định), và tự sửa lỗi. Các ứng dụng đặc biệt của AI bao gồm các hệ thống chuyên gia, nhận dạng tiếng nói và thị giác máy tính (nhận diện khuôn mặt, vật thể hoặc chữ viết).

Nhưng tin tức về hoạt động chăn nuôi lợn xuyên biên giới của Huawei đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi.

Một số trang tin tức đã tin rằng “chương trình chăn nuôi lợn thông minh” của Huawei liên quan đến một thỏa thuận chiến lược với Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, sẽ hỗ trợ nông dân và ngành chăn nuôi và mở ra những thay đổi lớn trong tương lai.

Tuy nhiên, một số người suy đoán rằng động thái này có thể đồng nghĩa với việc Huawei đang phát triển không suôn sẻ trong lĩnh vực công nghệ cao và cho rằng đây là một “công ty công nghệ cao không có công nghệ cốt lõi.”

Nhưng việc Huawei và người sáng lập Ren Zhengfei luôn quan tâm đến ngành chăn nuôi lợn không phải là bí mật.

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của Associated Press vào năm 2019, Ren nói rằng nếu không đỗ vào đại học, anh ấy sẽ nuôi lợn, và anh ấy có thể đã là “nhà vô địch nuôi lợn” bởi vì anh ấy luôn coi trọng mọi thứ.

Huy Hoàng

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h