Ông Trump chính thức kiện BBC, đòi bồi thường 10 tỷ USD

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/12 đã đệ đơn kiện Đài BBC phải bồi thường 10 tỷ USD vì xuyên tạc phát biểu của ông trong vụ bạo loạn Điện Capitol.

Ông Trump đã kiện BBC (Đài Phát thanh Truyền hình Anh) về tội phỉ báng và vi phạm Đạo luật về các hành vi thương mại lừa đảo và không công bằng của Florida, mỗi tội đòi bồi thường 5 tỷ đô la, tổng cộng là 10 tỷ đô la. Vụ kiện, được đệ trình với tư cách cá nhân tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam Florida và nêu tên BBC cùng các sản phẩm của BBC Studios là bị cáo.

BBC đã đưa tin sai lệch về ông Trump. Ảnh: GFCN
BBC đã đưa tin sai lệch về ông Trump. Ảnh: GFCN

"Cố ý, ác ý và lừa dối chỉnh sửa bài phát biểu"

"Đài BBC, từng được kính trọng nhưng nay đã bị mất uy tín, đã phỉ báng Tổng thống Trump bằng cách cố ý, ác ý và lừa dối chỉnh sửa bài phát biểu của ông trong một nỗ lực trắng trợn nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. BBC có tiền lệ lâu dài trong việc lừa dối khán giả của mình khi đưa tin về Tổng thống Trump, tất cả đều nhằm phục vụ cho chương trình nghị sự chính trị cánh tả của riêng họ", Fox News dẫn lời một phát ngôn viên của nhóm pháp lý của Trump cho biết.

Trước đó, Đài BBC đã công bố bộ phim tài liệu "Panorama" về bài phát biểu của ông Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, trước cuộc bạo loạn tại Điện Capitol. Các nhà phê bình cho rằng bộ phim tài liệu này đã gây hiểu nhầm nghiêm trọng vì đã bỏ qua lời kêu gọi của ông Trump đối với những người ủng hộ mình hãy biểu tình một cách hòa bình.

Đơn kiện nêu rõ: "Trước sự phẫn nộ dữ dội và chính đáng ở cả hai bờ Đại Tây Dương, BBC đã công khai thừa nhận hành vi vi phạm đạo đức báo chí nghiêm trọng của mình và đã xin lỗi, nhưng không hề thể hiện sự hối hận thực sự về hành vi sai trái của mình cũng như không có những thay đổi mang tính thể chế có ý nghĩa nào để ngăn chặn các hành vi lạm dụng báo chí trong tương lai".

Trước đó, BBC đã đưa ra lời xin lỗi về việc biên tập sai sót và cho biết đã gỡ bỏ chương trình khỏi các nền tảng của mình, nhưng người phát ngôn của đài truyền hình này nói thêm: "Mặc dù BBC thành thật lấy làm tiếc về cách thức biên tập đoạn video, nhưng chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng có cơ sở cho một vụ kiện phỉ báng".

Vụ tranh cãi bắt đầu với một bài báo gây chấn động trên tờ The Telegraph, trong đó có trích đoạn từ một hồ sơ tố cáo do Michael Prescott, một cố vấn truyền thông được BBC thuê để xem xét các tiêu chuẩn biên tập của đài, biên soạn.

Người tố giác tiết lộ rằng một bộ phim tài liệu Panorama của BBC phát sóng năm ngoái đã có sự biên tập sai lệch về những bình luận mà ông Trump đưa ra trong bài phát biểu tại một cuộc mít tinh vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi ông phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Bộ phim tài liệu đã bỏ qua đoạn ông Trump kêu gọi những người ủng hộ mình biểu tình "một cách hòa bình" và thay vào đó ghép hai đoạn bình luận riêng biệt được đưa ra cách nhau gần một giờ, gây hiểu nhầm rằng ông Trump đang kêu gọi bạo lực.

"Cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử 103 năm" của BBC

Tờ New York Times gọi vụ việc này là "một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử 103 năm" của BBC. Sai sót này đã dẫn đến việc Giám đốc điều hành BBC News Deborah Turness và Tổng giám đốc BBC Tim Davie từ chức.

Hồ sơ tòa án dài 46 trang nêu rõ rằng bộ phim tài liệu "đã thu hút được sự chú ý đáng kể và được đăng tải lại trên nhiều phương tiện truyền thông ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu" và BBC "đã sử dụng các ấn phẩm sai sự thật và phỉ báng của họ để cố ý bôi nhọ và gây tổn hại đến Tổng thống Trump và làm tổn hại danh tiếng của ông".

Nhóm luật sư của Trump cho rằng các bị cáo "đã lên kế hoạch phát hành bộ phim tài liệu Panorama trùng với thời điểm gần cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024" và giá trị "thương hiệu cá nhân của tổng thống ước tính lên tới hàng chục tỷ đô la".

Đây chỉ là vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc chiến pháp lý mà Tổng thống Trump đã có với các tổ chức tin tức.

Vào tháng 12 năm 2024, ABC News đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 16 triệu đô la với Trump và đưa ra lời xin lỗi sau khi người dẫn chương trình George Stephanopoulos đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng ông Trump bị kết tội "hiếp dâm" trong vụ kiện liên quan đến nữ nhà báo E. Jean Carroll, trong khi trên thực tế, bồi thẩm đoàn New York đã kết luận ông chỉ có tội lạm dụng tình dục.

Vào tháng 7, Paramount đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng triệu đô la với ông Trump sau khi ông cáo buộc kênh CBS News "can thiệp vào bầu cử" liên quan đến cách xử lý cuộc phỏng vấn "60 Minutes" với Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Kamala Harris trước thềm cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Trump cũng đã đạt được bồi thường trong các vụ kiện tụng Meta, X và YouTube, cũng như đang có các vụ kiện chờ xử lý chống lại tờ The New York Times, The Wall Street Journal, The Des Moines Register và nhà thăm dò dư luận kỳ cựu Ann Selzer.

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: