Ông Trump ký ban hành đạo luật công khai toàn bộ hồ sơ Epstein

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký phê chuẩn đạo luật công khai toàn bộ tài liệu liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

"Sự thật về những thành viên Đảng Dân chủ có mối liên quan với Jeffrey Epstein sẽ sớm được hé lộ vì tôi vừa ký thông qua đạo luật công khai hồ sơ Epstein", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày 19/11 trên MXH Truth Social.

Theo ông Trump, Epstein vốn là một thành viên kỳ cựu của đảng Dân chủ, từng quyên góp tài chính cho các chính trị gia thuộc đảng này và sở hữu mạng lưới quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật nổi bật trong hàng ngũ Đảng Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đã có những hành động quyết liệt trong việc điều tra vụ án. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố tỷ phú này vào năm 2019, dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Bước sang nhiệm kỳ thứ hai, ông tiếp tục chỉ đạo Bộ Tư pháp bàn giao gần 50.000 trang tài liệu liên quan cho Quốc hội Mỹ.

"Đừng quên rằng chính quyền Joe Biden chưa từng bàn giao bất kỳ tài liệu hay trang giấy nào liên quan Epstein. Họ thậm chí chẳng đề cập đến ông ấy. Phe Dân chủ chỉ muốn dùng vấn đề Epstein để đánh lạc hướng dư luận khỏi những chiến thắng vĩ đại của chúng ta, dù thực tế vấn đề này ảnh hưởng họ nhiều hơn phe Cộng hòa", ông Trump viết, sau đó liệt kê hàng loạt thành tích lập pháp, kinh tế và đối ngoại của mình trong 10 tháng qua.

Ông cáo buộc Đảng Dân chủ liên tục tìm cách cản trở ông, gây chia rẽ đất nước thông qua hàng loạt cuộc trả thù chính trị và "lừa dối", bao gồm các cuộc điều tra về vụ Nga can thiệp bầu cử, vấn đề Ukraine, hai lần luận tội và "thảm họa đóng cửa chính phủ" gần đây.

"Tất cả những bước đi này nhằm khiến người dân bối rối, còn họ thì chối bỏ trách nhiệm và cố đánh lạc hướng dư luận khỏi thành công vĩ đại của Đảng Cộng hòa và chính quyền Trump. Nỗ lực mới nhất của phe Dân chủ cũng sẽ phản tác dụng như mọi lần khác mà thôi", ông Trump tuyên bố.

Sau khi Tổng thống Trump ký đạo luật, Bộ Tư pháp Mỹ có thời hạn 30 ngày để công bố toàn bộ tài liệu, trao đổi liên quan đến Epstein, cũng như các thông tin về cuộc điều tra cái chết đầy nghi vấn của tỷ phú này trong nhà tù liên bang năm 2019.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi khẳng định cơ quan "sẽ tuân thủ pháp luật và khuyến khích minh bạch tối đa". Đạo luật cho phép giữ lại thông tin cá nhân của các nạn nhân và mọi nội dung có nguy cơ ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra.

Dự luật công khai hồ sơ Epstein đã được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 18/11 với tỷ lệ ủng hộ gần như tuyệt đối: 427 phiếu thuận và chỉ một phiếu chống. Thượng viện Mỹ cũng nhanh chóng phê chuẩn dự luật mà không cần bỏ phiếu thủ công, để chuyển thẳng văn kiện tới Nhà Trắng.

Jeffrey Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York vào tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Vị doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein được cho rằng đã treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: