Ông Trump nói Bộ Giáo dục Mỹ là 'lừa đảo' và muốn đóng cửa 'ngay lập tức'

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư cho biết ông muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ càng sớm càng tốt. “Tôi muốn cơ quan này phải đóng cửa ngay lập tức”, ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, mô tả cơ quan này là “một trò lừa đảo lớn”.

Ông Trump chỉ trích hệ thống giáo dục Hoa Kỳ chỉ được xếp hạng 40 trên thế giới, nhưng lại được xếp hạng số 1 về "chi phí cho mỗi học sinh". “Hãy gửi nó trở lại Iowa, Idaho, Colorado” , ông nói tiếp, giữ đúng lời cam kết đưa giáo dục trở lại các tiểu bang.

ong trump noi bo giao duc my la lua dao va muon dong cua ngay lap tuc hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CC

Theo tờ The Wall Street Journal đưa tin, vị Tổng thống 78 tuổi của nước Mỹ đang cân nhắc ban hành một sắc lệnh hành pháp chuyển nhiều chức năng của DOE sang các cơ quan khác, chỉ giữ lại những chức năng được ghi rõ trong luật định.

Sắc lệnh này sẽ kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật giải thể hoàn toàn bộ phận này, vốn được thành lập một phần thông qua đạo luật do cố Tổng thống vừa qua đời Jimmy Carter ban hành.

Người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Elon Musk sẽ xem xét Bộ Giáo dục để tìm cách cắt giảm chi phí, như ông đã từng làm với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. “Ông ấy sẽ sớm xem xét đến giáo dục”, ông Trump nói hồi cuối tuần trước.

Ông Trump đã vận động tranh cử bằng cách bãi bỏ Bộ Giáo dục Mỹ và chuyển hoạt động giáo dục trở lại các tiểu bang, và đề cử Linda McMahon làm người dẫn đầu nỗ lực này.

Ông đặc biệt chỉ trích bộ này vì đã đưa ra các quyết định về giáo dục ở thủ đô Washington DC, gồm việc nhồi nhét chương trình giảng dạy bằng nội dung tự do.

“Chúng tôi sẽ làm sạch hệ thống giáo dục của chính phủ và ngăn chặn việc lạm dụng tiền thuế của người dân để nhồi nhét vào đầu thanh thiếu niên Mỹ đủ thứ mà các vị không muốn thanh thiếu niên của chúng ta nghe thấy”, ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động hồi tháng 9 năm ngoái.

Hoàng Huy (theo WH, WSJ, NYP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: