Ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch FED

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell sau khi chỉ trích ông khiến thị trường chứng khoán và đồng USD rớt giá.

Trong một phát biểu vào 22/4, ông Trump dường như đã loại bỏ khả năng sa thải ông Powell, người mà Tổng thống Mỹ đã chỉ trích vì không hành động nhanh chóng để giảm lãi suất. "Báo chí đồn đoán quá nhiều. Tôi không có ý định sa thải ông ấy", ông Trump chia sẻ với các phóng viên tại Nhà Trắng.

"Tôi muốn thấy ông ấy hành động tích cực hơn về việc giảm lãi suất. Đây là thời điểm lý tưởng để làm điều đó. Nếu ông ấy không làm vậy, liệu có phải là kết thúc không? Không, chưa phải vậy", ông Trump tiếp tục.

Bình luận của ông Trump khiến hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng mạnh, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq-100 đều ghi nhận mức tăng hơn 1,7% và 1,9% tương ứng.

Đồng USD cũng tăng hơn 1% so với các đồng tiền chính. Sau phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về một cuộc chiến thương mại không bền vững với Trung Quốc, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng hơn 2,5% và 2,7%.

Trong khi đó, thị trường châu Á mở cửa tăng điểm vào ngày hôm sau, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và KOSPI của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng lần lượt là 2% và 1%.

untitled(2).png
Tổng thống Donald Trump tuyên bố đề cử ông Jerome Powell làm Chủ tịch FED vào năm 2017. Ảnh: Nhà Trắng

Những chỉ trích liên tục của ông Trump nhằm vào ông Powell đã khiến thị trường tài chính lo ngại, vì đa số các chuyên gia cho rằng tính độc lập của FED là yếu tố quan trọng cho nền kinh tế Mỹ. Phố Wall đã ghi nhận một số khoản lỗ lớn nhất trong năm vào 21/4 sau khi ông Trump gọi ông Powell là "kẻ thua cuộc lớn" và chỉ trích ông vì không ủng hộ việc cắt giảm lãi suất.

Bình luận của ông Trump xuất hiện sau khi ông tuyên bố tuần trước rằng việc sa thải ông Powell "không thể diễn ra đủ nhanh", và cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống, ông Kevin Hassett, cho biết chính quyền đang xem xét khả năng cách chức ông Powell.

FED gần đây đã cắt giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng vẫn thận trọng trong việc giảm thêm do lo ngại các mức thuế cao có thể đẩy mạnh lạm phát.

Ông Trump đã bác bỏ lo ngại về việc chiến tranh thương mại sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, và lập luận rằng chính sách thận trọng của FED có thể làm chậm lại nền kinh tế.

Ông Powell, người được ông Trump bổ nhiệm vào năm 2017 và được cựu Tổng thống Joe Biden tái bổ nhiệm vào năm 2021, khẳng định ông sẽ không từ chức nếu bị yêu cầu và cho biết chỉ có thể bị sa thải vì hành vi tham nhũng.

Các quan chức FED chỉ có thể bị cách chức vì "lý do chính đáng", theo tiền lệ của Tòa án Tối cao.

Bất kỳ động thái nào nhằm loại bỏ ông Powell trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc sẽ gây chấn động thị trường tài chính, vì từ lâu FED được kỳ vọng sẽ đưa ra các quyết định không bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị.

(theo AJ, Bloomberg, WSJ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: