Ông Trump sắp công bố 'Ngày giải phóng' với kế hoạch thuế quan mới

(CLO) Tổng thống Donald Trump đã gọi ngày 2/4 là "Ngày Giải phóng" ở Mỹ, thời điểm công bố loạt thuế quan mới nhằm thực hiện chương trình nghị sự kinh tế của ông.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận ông Trump sẽ công bố kế hoạch thuế quan trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng vào ngày 2/4 với sự tham gia của nội các. Bà nhấn mạnh chính quyền ông Trump muốn áp đặt mức thuế quan tương ứng với mức mà các quốc gia khác áp dụng đối với hàng hóa Mỹ.

Bà Leavitt lưu ý rằng một số quốc gia áp dụng mức thuế cao ngất ngưởng đối với các sản phẩm của Mỹ, chẳng hạn như mức thuế 250% mà Canada áp dụng đối với các sản phẩm từ sữa của Mỹ. Bà cho rằng đây là điều bất công cần phải được điều chỉnh.

"Điều này khiến cho các sản phẩm của Mỹ hầu như không thể được nhập khẩu vào các thị trường này và đã khiến nhiều người Mỹ phá sản, mất việc làm trong nhiều thập kỷ qua", bà Leavitt cho biết. "Vì vậy, đã đến lúc phải có sự đáp trả, và đã đến lúc một tổng thống phải thực hiện thay đổi mang tính lịch sử, làm những gì đúng đắn cho người dân Mỹ, và điều đó sẽ diễn ra vào thứ Tư".

ong trump sap cong bo ngay giai phong voi ke hoach thue quan moi hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Dù vậy, nội bộ chính quyền vẫn chưa thống nhất về cách triển khai. Các đề xuất từng được đưa ra bao gồm thuế quan có đi có lại với tất cả quốc gia, thuế 25% đối với Mexico và Canada, hay thuế quan nhắm vào các ngành công nghiệp cụ thể như gỗ xẻ, đồng, dược phẩm và vi mạch. Ông Trump cũng tuyên bố mức thuế ô tô mới sẽ có hiệu lực từ ngày 3/4.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền ông Trump có thể trì hoãn hoặc chỉ áp thuế lên một số ít quốc gia. Thậm chí, ông Trump từng nói rằng mức thuế sắp công bố sẽ "hào phóng hơn nhiều" so với mức mà các nước khác áp lên Mỹ.

Trên chuyên cơ Không lực Một hôm 30/3, ông Trump khẳng định thuế quan tương hỗ sẽ áp dụng cho tất cả quốc gia như một bước khởi đầu, sau đó Mỹ sẽ đàm phán giảm thuế nếu cần. Ông vẫn đang thảo luận kế hoạch này với đội ngũ cố vấn, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Đại diện Thương mại Jamieson Greer, cố vấn thương mại Peter Navarro, trợ lý cấp cao Stephen Miller và Phó Tổng thống JD Vance.

Cố vấn thương mại Peter Navarro tuyên bố thuế quan có thể giúp Mỹ thu về 600 tỷ USD mỗi năm, nhưng giới phân tích cảnh báo con số này không thực tế. Các chuyên gia kinh tế lo ngại thuế quan sẽ làm tăng giá hàng hóa, ảnh hưởng đến chi tiêu của người dân và có thể đẩy Mỹ vào suy thoái. Goldman Sachs và JPMorgan đều dự báo nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng cao.

Hoài Phương (theo CNN, Bloomberg)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: