Ông Trump sẽ có mạng xã hội riêng trong vài tháng nữa

Thứ hai, 22/03/2021 12:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Jason Miller, một chiến lược gia truyền thông từng là cố vấn chính cho các chiến dịch năm 2016 và 2020 của Trump cho biết, ông Trump sẽ có mạng xã hội riêng trong 2-3 tháng nữa.

Trợ lý của Trump sẽ tiết lộ về nền tảng truyền thông xã hội mới cho cựu Tổng thống trong 2-3 tháng nữa. © AP

Trợ lý của Trump sẽ tiết lộ về nền tảng truyền thông xã hội mới cho cựu Tổng thống trong 2-3 tháng nữa. © AP

Ông Trump đã bị đóng tài khoản trên mọi dịch vụ truyền thông xã hội lớn sau cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1, khi những gã khổng lồ công nghệ cáo buộc ông là người kích động. Cựu tổng thống phủ nhận các tuyên bố và nhiều lần ám chỉ rằng ông có thể thực hiện một cuộc tranh cử khác vào Nhà Trắng vào năm 2024.

Cựu tổng thống Donald Trump dự định quay trở lại sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong vài tháng tới bằng cách sử dụng nền tảng của riêng mình, Jason Miller, một chiến lược gia truyền thông từng là cố vấn chính cho các chiến dịch năm 2016 và 2020 của Trump, cho biết.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy Tổng thống Trump trở lại mạng xã hội trong khoảng 2-3 tháng tới đây, với nền tảng của riêng ông ấy. Đây là thứ mà tôi nghĩ sẽ là tấm vé hot nhất trên mạng xã hội, nó sẽ định nghĩa lại hoàn toàn trò chơi và mọi người sẽ chờ đợi và theo dõi xem chính xác Tổng thống Trump làm gì, nhưng đó sẽ là nền tảng của riêng ông ấy”, Miller nói với Fox News vào Chủ nhật (22/3).

Khi được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết cụ thể, chẳng hạn như liệu nền tảng mới sẽ do người của Trump tạo ra từ đầu hay với sự trợ giúp từ một công ty khác, Miller cho biết anh không thể đi “xa hơn những gì tôi có thể chia sẻ”.

“Nhưng tôi có thể nói rằng nó sẽ rất lớn khi ông ấy bắt đầu. Đã có rất nhiều cuộc họp cấp cao mà ông ấy đã tham gia tại Mar-a-Lago với một số nhóm người sẽ tham gia. Không chỉ một công ty đã tiếp cận ông. Đã có rất nhiều công ty. Nhưng tôi nghĩ tổng thống biết ông ấy muốn đi theo hướng nào ở đây. Nền tảng này sẽ trở nên lớn mạnh và mọi người đều muốn có ông ấy. Ông ấy sẽ đưa hàng triệu và hàng triệu - hàng chục triệu người đến với nền tảng mới này”, Miller nói.

Ông Trump đã bị cấm vĩnh viễn khỏi Twitter, Facebook và Instagram vào tháng Giêng, Google và Apple cũng loại bỏ các ứng dụng phổ biến Trump sử dụng khỏi các cửa hàng của họ. Các gã khổng lồ công nghệ đã quay lưng của Trump sau cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1, đổ lỗi cho ông ta vì đã kích động bạo lực khiến 4 người biểu tình và một cảnh sát thiệt mạng. Ông Trump phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và các đồng minh của ông chỉ vào các dòng tweet của ông kêu gọi những người theo dõi 'giữ hòa bình' và 'về nhà' vào ngày xảy ra bạo loạn.

Trump cũng đã lan truyền những gợi ý về một cuộc tranh cử tổng thống khác vào năm 2024. Tuần trước, ông nói đùa rằng ông có thể bị thuyết phục tranh cử nếu Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle tham gia cuộc đua.

Hôm thứ Năm (18/3) truyền thông Hoa Kỳ đưa tin rằng, ông Trump đang có kế hoạch phỏng vấn ít nhất một chục tác giả về việc giúp ông viết hồi ký về nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Hoàng Long

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h