Chiều 7/10 (theo giờ địa phương), phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định ông xứng đáng được nhận giải Nobel Hòa bình năm 2026. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc Ủy ban Nobel Na Uy sẽ xướng tên mình cho giải thưởng danh giá này.
Phát biểu ngay trước thềm buổi lễ công bố tại Oslo (dự kiến diễn ra ngày 9/10), nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố ông đã can thiệp và hóa giải thành công 8 cuộc xung đột trên thế giới kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.
Dù vậy, Tổng thống Trump thừa nhận Ủy ban Nobel có thể sẽ phớt lờ những thành tựu này. "Tôi không rõ quyết định của họ sẽ ra sao. Họ vốn nổi tiếng với việc không trao giải cho những người như tôi", ông Trump nói.
Theo ông Trump, việc không tôn vinh ông sẽ là một bước lùi lớn của Ủy ban Nobel: "Dù có được vinh danh hay không, những gì tôi làm được còn lớn lao hơn thế rất nhiều. Tôi cho rằng đó sẽ là một sự tổn hại lớn về uy tín đối với họ".
Để minh chứng cho sự ủng hộ dành cho mình, ông chủ Nhà Trắng nhắc lại sự kiện hồi tháng 1/2025. Khi đó, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado – chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025 – đã mang huy chương vàng của bà đến Phòng Bầu dục trao lại cho ông nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ Washington.
"Lần trước, họ đã vinh danh một người phụ nữ trẻ tuyệt vời. Nhưng cô ấy nói rằng bản thân không xứng đáng, chính tôi mới là người xứng đáng, và rồi cô ấy trao lại huy chương cho tôi", ông Trump kể lại.
Ông nói thêm: "Tôi rất vinh dự khi gián tiếp nhận được giải thưởng từ người chiến thắng năm ngoái – người đã khẳng định rằng trong lịch sử, không ai xứng đáng với giải thưởng này hơn Tổng thống Trump".
Theo giới quan sát và các chuyên gia quốc tế tại Oslo, cơ hội chiến thắng của ông Trump trong năm nay là rất thấp. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng và những phát ngôn gây áp lực của ông vẫn ít nhiều phủ bóng lên Ủy ban Nobel gồm 5 thành viên.
Ông Haakon Gjerløv, Quyền Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO), nhận định việc bà Machado trao lại huy chương cho ông Trump vào năm ngoái là một tiền lệ hiếm hoi, buộc ủy ban phải cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng hơn trong kỳ trao giải lần này.
Dù vậy, ông Kristian Berg Harpviken, Thư ký Ủy ban Nobel, khẳng định cơ quan này đã quá quen với các hoạt động vận động hành lang hay sức ép từ bên ngoài. Ông nhấn mạnh Ủy ban Nobel luôn duy trì sự độc lập tuyệt đối trong các vòng thảo luận nội bộ.