Ông Trump thề sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine khi gặp Tổng thống Zelenskyy

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình trong cuộc chiến với Nga cho ông Donald Trump trong một cuộc gặp kín vào ngày 27/9, sau khi ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ làm việc với cả Ukraine và Nga để chấm dứt xung đột.

Cuộc gặp tại Trump Tower ở Manhattan là lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp kể từ năm 2019.

ong trump the se cham dut chien tranh ukraine khi gap tong thong zelenskyy hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy

Ông Zelenskyy cho biết đã nói chuyện với cả ông Trump và đối thủ thuộc Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, vì Ukraine cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ trong cuộc chiến đang tiếp diễn với Nga.

Ông Trump khen ngợi ông Zelenskyy, nhưng cũng nói rằng ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt (với Zelenskyy), và như các bạn biết, tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin”, cựu Tổng thống Trump nói với các phóng viên. “Nếu tôi thắng cử, tôi nghĩ chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này rất nhanh”.

Ông Zelenskyy đã tận dụng chuyến thăm Mỹ để trình bày “kế hoạch chiến thắng” của mình, mà một quan chức Mỹ mô tả là yêu cầu cung cấp thêm vũ khí và dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng tên lửa tầm xa.

Trong thời gian ở Mỹ, ông Zelenskyy đã đến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược ở bang Pennsylvania cùng với Thống đốc bang Josh Shapiro, đồng minh của bà Kamala Harris.

Chuyến thăm này đã gây phẫn nộ cho chiến dịch của ông Trump và một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa, đặc biệt vì Pennsylvania là bang chiến địa quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Trước đó vào ngày 26/9, những người gần gũi với ông Trump và chiến dịch của ông cho biết khả năng một cuộc gặp với ông Zelenskyy rất thấp, nhưng ông Trump đã thay đổi quyết định trong thời gian ông Zelenskyy ở Mỹ.

Sự khác biệt quan điểm giữa ông Trump và bà Harris về vấn đề Ukraine phản ánh sự chia rẽ trong chính các đảng Dân chủ và Cộng hòa. Trong khi Trump và một số nghị sĩ Cộng hòa nghi ngờ về giá trị của việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine, thì các đảng viên Dân chủ, do Tổng thống Biden dẫn đầu, đã quyết tâm trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine, coi chiến thắng của Ukraine là lợi ích an ninh quốc gia quan trọng.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: