Mỹ viện trợ thêm 8 tỷ USD tiền vũ khí cho Ukraine, gồm bom lượn bay tới 130 km

(CLO) Nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản viện trợ quân sự hơn 8 tỷ USD cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Khoản viện trợ bao gồm chuyến hàng đầu tiên của một quả bom lượn dẫn đường chính xác có tên Joint Standoff Weapon, có tầm bắn lên tới 130 km. Tên lửa tầm trung này giúp Ukraine nâng cấp đáng kể vũ khí mà họ đang sử dụng để tấn công lực lượng Nga, cho phép Ukraine tấn công ở khoảng cách an toàn hơn. 

Quả bom có ​​khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao sẽ được thả từ máy bay chiến đấu. Ông Biden không tuyên bố rằng sẽ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Mỹ để tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga.

my vien tro them 8 ty usd tien vu khi cho ukraine gom bom luon bay toi 130 km hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thăm Nhà máy đạn dược quân đội Scranton ở Pennsylvania, Mỹ, ngày 22/9. Ảnh: Dịch vụ báo chí của Tổng thống Ukraine

Phần lớn khoản viện trợ mới, 5,5 tỷ USD, sẽ được phân bổ trước khi kết thúc năm tài chính của Mỹ vào ngày 30/9. 2,4 tỷ USD khác thuộc Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine, cho phép chính quyền mua vũ khí cho Ukraine từ các công ty thay vì rút chúng khỏi kho dự trữ của Mỹ.

Ông Biden cho biết điều này sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hệ thống phòng không, máy bay không người lái và đạn dược không đối đất, cũng như tăng cường cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine và hỗ trợ các yêu cầu bảo trì của nước này.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng sẽ tân trang và cung cấp cho Ukraine thêm một hệ thống phòng không Patriot và nhiều tên lửa Patriot hơn nữa.

Ông Biden đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc mở rộng chương trình đào tạo cho phi công F-16 của Ukraine, bao gồm việc hỗ trợ đào tạo thêm 18 phi công vào năm tới.

Tổng thống Biden cho biết việc hỗ trợ Ukraine là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. "Đó là lý do tại sao hôm nay, tôi tuyên bố tăng cường viện trợ an ninh cho Ukraine, cũng như một loạt các hành động bổ sung để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này", ông Biden, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng 1 tới, cho biết.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: