Ông Trump tiết lộ 'đáng kinh ngạc' về cựu thủ tướng Israel Netanyahu

(CLO) Trong đoạn trích cuộc phỏng vấn mới được công bố hôm thứ Bảy (11/12), cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra những quan điểm thẳng thắn 'đáng kinh ngạc' về sự lãnh đạo của Israel trong thời gian ông Netanyahu nắm quyền.

Trong các bình luận được ghi hình mới nhất được phát sóng bởi Kênh 12, Trump nói rằng ông tin cựu thủ tướng Netanyahu “không muốn làm hòa". Ông Trump tuyên bố ông đã ngăn cản nhà lãnh đạo Israel sáp nhập đất đai Bờ Tây, đưa ra ý kiến ​​thuận lợi của mình đối với Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và quan điểm của ông giúp ngăn chặn cuộc xung đột Israel-Palestine.

ong trump tiet lo dang kinh ngac ve cuu thu tuong israel netanyahu hinh 1

Ông Trump và ông Netanyahu. Ảnh: ToI

Bài liên quan

Mạng xã hội của ông Trump “hút” hơn một tỷ USD đầu tư

Mỹ trục xuất nữ doanh nhân Trung Quốc đột nhập vào dinh thự của ông Trump

Ông Trump bán khách sạn nổi tiếng ở Washington

Mỹ, Nhật Bản đàm phán cắt giảm thuế thép, áp đặt từ thời ông Trump

Ông nói: “Tôi đã nghĩ rằng người Palestine không muốn, và người Israel sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được hòa bình và một thỏa thuận. Tôi đã nhận ra rằng điều đó không đúng".

Nói chuyện với nhà báo Barak Ravid vào đầu năm nay cho một cuốn sách sắp ra mắt, cựu Tổng thống đã bình luận về những nỗ lực của ông trong việc hòa giải giữa Jerusalem và Ramallah, và cảm giác của ông khi thời gian trôi qua rằng ông Netanyahu không thực sự quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận.

Ông Trump cho biết khi nhậm chức, ông đã yêu cầu cựu thủ tướng Netanyahu đưa ra các quyết định đối với người Palestine, làm tăng khả năng đóng băng xây dựng ở Bờ Tây, nhưng nhà lãnh đạo Israel thường từ chối.

“Ông Bibi không muốn thực hiện một thỏa thuận", ông Trump nói, sử dụng biệt danh của cựu thủ tướng Netanyahu. 

“Bây giờ tôi không biết liệu ông ấy không muốn tham gia vì lý do chính trị hay vì lý do khác. Tôi ước gì ông ấy nói thẳng lý do. Bởi vì rất nhiều người đã cống hiến rất nhiều ý tưởng. Nhưng tôi không nghĩ ông Bibi sẽ chấp nhận một thỏa thuận nào đó. Đó là ý kiến ​​của tôi. Tôi nghĩ ông Benny Gantz thì muốn thực hiện một thỏa thuận", ông Trump cho hay.

Ông Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Mahmoud Abbas của Chính quyền Palestine "muốn thực hiện một thỏa thuận hơn ông Netanyahu. Và thành thật mà nói, tôi đã có một cuộc gặp tuyệt vời với ông Abbas. Và chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, nói về nhiều điều".

Ông Trump nhớ lại sau đó ông nói với ông Netanyahu rằng “Tôi đã có một cuộc gặp rất tốt với ông Abbas. Chúng ta chắc chắn có thể thực hiện một thỏa thuận. Và phản ứng của nhà lãnh đạo Israel lại là chúng ta hãy nghĩ về nó. Đừng đi quá nhanh. Sau đó tôi nói, chờ một chút, phải chăng ông không muốn thực hiện một thỏa thuận".

“Ông ấy nói đúng như thế. Và thực tế là tôi nghĩ rằng ông Bibi chưa từng muốn thực hiện một thỏa thuận", cựu Tổng thống Trump chia sẻ.

Bất chấp sự thất vọng với Netanyahu, ông Trump vẫn tiếp tục công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và thông báo việc dời đại sứ quán Mỹ đến đó, khiến người Palestine cắt đứt quan hệ với Washington.

“Tôi không nghĩ ông Bibi từng muốn làm hòa", ông Trump nhắc lại. “Tôi nghĩ ông ấy chỉ vỗ về chúng tôi khi luông tỏ ra rằng họ muốn điều đó. Nhưng tôi nghĩ ông Bibi không muốn làm hòa. Chưa từng", ông Trump nhận định.

Những tiết lộ của ông Trump đang dấy lên làn sóng tranh luận mạnh mẽ tại Israel, Palestine cũng như cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh xung đột Palestine và Israel kéo dài hàng thập kỷ nhưng vẫn chưa thể chấm dứt bởi những bất đồng về "giải pháp hai nhà nước" cho người Palestine và Israel. 

Những bất đồng không được giải quyết dẫn đến hàng loạt các vụ xung đột giữa các lực lượng vũ trang ở Palestine và Israel. Đỉnh cao của những bất đồng trong vài năm gần đây là cuộc chiến 11 ngày hồi tháng 5/2021, giữa nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza và quân đội Israel khiến hàng trăm người thiệt mạng ở cả hai bên và ước tính thiệt hại của Gaza lên hơn 300 triệu USD.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: