Hiệp hội bác sĩ Đức khuyên tiêm mũi vắc xin thứ tư

(CLO) Người đứng đầu hiệp hội bác sĩ của Đức cho biết người Đức có thể sẽ cần một mũi vắc xin tăng cường thứ tư vào mùa thu năm sau, để duy trì sự bảo vệ trước COVID-19.

Các bác sĩ đầu ngành của Đức hôm thứ Bảy (11/12) cho biết một chiến dịch tiêm chủng tăng cường lần thứ tư có thể sẽ cần thiết vào cuối năm sau để nước này kiểm soát đại dịch.

hiep hoi bac si duc khuyen tiem mui vac xin thu tu hinh 1

Đức hiện đang trong đợt tiêm chủng COVID-19 thứ hai. Ảnh: Getty

Ulrich Weigeldt, người đứng đầu hiệp hội bác sĩ đa khoa của Đức cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng vào mùa hè, hoặc chậm nhất là mùa thu, việc tiêm phòng lần thứ tư sẽ được triển khai".

Chiến dịch tiêm chủng của nước này đang dần tăng tốc kể từ khi nó được tái khởi động để thực hiện các mũi tiêm nhắc lại. Làn sóng dịch thứ tư của COVID-19 có số ca lây nhiễm cao nhất từ ​​trước đến nay.

Làm phức tạp thêm bức tranh là sự xuất hiện của biến thể omicron, nay đã xuất hiện ở Đức. "Chúng tôi dự đoán đột biến này sẽ từ từ trở thành biến thể thống trị vào đầu năm tới, nó sẽ từ từ trở thành biến thể ưu thế", Chủ tịch hiệp hội chăm sóc đặc biệt DIVI Gernot Marx, nói với tờ báo Passauer Neue Presse.

Đầu tuần này, gã khổng lồ dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech cho biết kết quả từ nghiên cứu ban đầu của họ về hiệu quả của vắc xin chống lại Omicron cho thấy, liều vắc xin thứ ba là cần thiết để bảo vệ mạnh mẽ chống lại biến thể này.

Theo số liệu do Viện Robert Koch về kiểm soát dịch bệnh (RKI) công bố hôm thứ Sáu (10/11), khoảng 1,1 triệu người Đức đã nhận được vắc xin COVID-19 lần thứ ba kể từ mùa hè.

Tại thời điểm này, khoảng 20% ​​người Đức đã được tiêm vắc xin tăng cường đầy đủ. Các cơ quan y tế công cộng đang hy vọng chiến dịch tăng cường vòng hai này có thể tăng tốc khi mùa đông bắt đầu, để có thể tránh được các biện pháp hạn chế và ngăn chặn tiếp theo.

Ông Weigeldt hy vọng rằng đợt tiêm chủng thứ tư có thể diễn ra vào mùa thu năm sau, để có thể biến việc bảo vệ chống COVID thành một vấn đề y tế thông thường.

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: