(CLO) Ngày 19/4, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 mang đạn chùm và mìn phân mảnh, theo hãng thông tấn KCNA.
(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 9/4 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm hàng loạt hệ thống vũ khí hiện đại trong suốt ba ngày liên tiếp, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và bom chùm.
(CLO) Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đang bước vào một giai đoạn mới khốc liệt hơn và dường như tiềm lực quân sự của Tehran chưa được đối thủ đánh giá đầy đủ.
(CLO) Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản (Đông Hải) trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang có cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do.
(CLO) Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch phát triển một loại tên lửa đạn đạo tầm xa hoàn toàn mới, nhằm tăng cường sức mạnh quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Quân đội Triều Tiên đã tiến hành bắn pháo ra biển, đúng vào thời điểm Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc kiểm tra Khu phi quân sự (DMZ).
(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì một cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tối 10/10.
(CLO) Mỹ đã lập kỷ lục khi phóng loạt tên lửa Patriot nhiều nhất lịch sử để đánh chặn cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào căn cứ Al Udeid ở Qatar.
(CLO) Sáng 19/6, Iran đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm vào Israel, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc xung đột ngày càng khốc liệt giữa hai bên.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra bờ biển phía đông nước này vào thứ Năm (8/5), đánh dấu vụ thử tên lửa đạn đạo đầu tiên của nước này kể từ tháng 3.
(CLO) Giữa lúc căng thẳng với Mỹ lên cao và đàm phán hạt nhân bị đình trệ, Iran hôm 4/5 đã công bố tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn mới mang tên Qassem Basir, với tầm bắn ít nhất 1.200 km.
(CLO) Triều Tiên sáng nay đưa ra tuyên bố đã thử thành công tên lửa đạn đạo mới phòng từ tàu ngầm (SLBM) , nhằm phòng chống những đe doạ từ bên ngoài, trước thềm cuộc đàm phán mới với Mỹ.
(CLO) Nga tuyên bố các hệ thống phòng không hiện đại trên thế giới, bao gồm của Mỹ và châu Âu, không thể đánh chặn loại tên lửa đạn đạo mới Oreshnik mà nước này vừa phóng vào thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine.