Pakistan sắp nối lại thương mại với Ấn Độ sau 19 tháng đóng băng

(CLO) Ấn Độ và Pakistan sẽ nối lại một số hoạt động thương mại sau gần hai năm gián đoạn, Bộ trưởng Tài chính Pakistan Hammad Azhar cho biết hôm thứ Tư (31/3), trong dấu hiệu mới nhất về mối quan hệ ấm lên giữa hai nước láng giềng.
Một công nhân tại cơ sở chế biến bông ở Gujarat, Ấn Độ: Xuất khẩu bông của Ấn Độ sang Pakistan dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào đầu tháng 6. © Reuters

Một công nhân tại cơ sở chế biến bông ở Gujarat, Ấn Độ: Xuất khẩu bông của Ấn Độ sang Pakistan dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào đầu tháng 6. © Reuters

Bài liên quan

Thủ tướng Pakistan đáp lời kêu gọi hòa bình của người đồng cấp Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan dương tính với COVID-19 sau 2 ngày tiêm vắc-xin

Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn ở biên giới tranh chấp

Pakistan có kế hoạch bắt đầu nhập khẩu bông Ấn Độ sớm nhất là vào tháng 6 và đường trước cuối năm nay, theo một quan chức chính phủ Pakistan.

Điều này làm tăng thêm dấu hiệu về sự tan băng trong quan hệ giữa các nước láng giềng được trang bị vũ khí hạt nhân sau một tuyên bố chung của quân đội họ vào tháng Hai, tuyên bố ngừng bắn dọc theo biên giới tranh chấp của họ.

Việc nối lại các trao đổi kinh tế có thể giúp giảm bớt căng thẳng giữa hai nước nói riêng và ở Nam Á nói chung.

Có suy đoán rằng Hoa Kỳ đứng sau hậu trường thúc giục Ấn Độ và Pakistan cải thiện quan hệ song phương để mở đường cho việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Vào tháng 8 năm 2019, quốc gia này cho biết họ sẽ ngừng thương mại song phương sau khi Ấn Độ tước bỏ Jammu và Kashmir, một phần của khu vực Kashmir đang tranh chấp, về tư cách nhà nước và quy chế hiến pháp đặc biệt.

Ấn Độ và Pakistan đã sa lầy vào tranh chấp lãnh thổ gay gắt đối với Kashmir trong nhiều thập kỷ, và các cuộc đụng độ trong khu vực vẫn tiếp diễn trong những năm gần đây. Pakistan cũng trục xuất đại sứ Ấn Độ về vụ Jammu và Kashmir.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: