Thủ tướng Pakistan đáp lời kêu gọi hòa bình của người đồng cấp Ấn Độ

Pakistan-An DO

Bài liên quan

Ấn Độ-Pakistan căng thẳng, trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao

Căng thẳng Ấn Độ- Pakistan: "Lửa vẫn đổ thêm dầu"!

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã viết thư cho Thủ tướng Pakistan Imran Khan nhân Ngày Quốc khánh Cộng hòa Pakistan vào ngày 23/3, đồng thời kêu gọi quan hệ hòa bình giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân.

Ngày 29/3, lá thư của Thủ tướng Khan không được bên nào chính thức công bố nhưng các quan chức giấu tên xác nhận nội dung của nó đã được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội.

"Người dân Pakistan cũng mong muốn quan hệ hòa bình, hợp tác với tất cả các nước láng giềng, bao gồm cả Ấn Độ", ông Khan nói trong bài trả lời của mình. “Tôi cảm ơn vì lá thư của ngài đã truyền tải những lời chúc mừng vào Ngày Quốc khánh Pakistan”.

Lá thư của ông Khan đã được gửi cho người đồng cấp Modi cách đây một ngày, theo hai quan chức chính phủ cho biết. Họ nói rằng, ông Khan trong lá thư hôm thứ Hai đã kêu gọi giải quyết tranh chấp về khu vực Kashmir và tất cả các vấn đề còn tồn tại khác giữa hai bên.

“Chúng tôi tin rằng hòa bình và ổn định lâu dài ở Nam Á phụ thuộc vào việc giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn tại giữa Ấn Độ và Pakistan, đặc biệt là tranh chấp Jammu & Kashmir”, Thủ tướng Imran Khan viết trong bức thư.

Ông cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Ấn Độ trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Cả Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Pakistan đều không trả lời yêu cầu bình luận.

'Một môi trường tin cậy'

Thư của Thủ tướng Modi chúc mừng người đồng cấp Imran Khan nhân Ngày Quốc khánh Pakistan hàng năm, vào lễ kỷ niệm ngày 23 tháng 3 năm 1940. Vào ngày đó, giới lãnh đạo Hồi giáo ở thành phố Lahore phía đông yêu cầu độc lập khỏi sự cai trị của Anh.

Tờ Dawn của Pakistan trích dẫn lá thư của ông Modi có đoạn: “Ấn Độ mong muốn có mối quan hệ thân ái với người dân Pakistan… và vì điều này, một môi trường tin cậy không có khủng bố và thù địch là điều bắt buộc”.

Ấn Độ và Pakistan xảy ra ba cuộc chiến và có mối quan hệ căng thẳng kể từ khi hai bên giành được độc lập từ Anh năm 1947. Vào tháng 2 năm 2019, căng thẳng gia tăng đáng kể khi họ triển máy bay chiến đấu vào lãnh thổ của nhau.

Quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi sau khi chính phủ do Modi lãnh đạo bãi bỏ quyền tự trị hạn chế của Kashmir do Ấn Độ quản lý vào tháng 8 năm 2019.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ lãnh thổ đang tranh chấp trên dãy Himalaya, nhưng quản lý các phần riêng biệt của nó.

Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Qamar Javed Bajwa gần đây đã kêu gọi cả hai quốc gia chôn vùi quá khứ sau khi quân đội của họ đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi vào tháng trước tuyên bố ngừng bắn dọc theo biên giới tranh chấp ở Kashmir.

Với sự tương tác giữa hai Thủ tướng của Ấn Độ và Pakistan, người dân hai nước hy vọng hai quốc gia sẽ dần tạo ra môi trưởng tin cậy và hướng tới hòa bình.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: