Pakistan tiếp tục phóng thử tên lửa, Ấn Độ ra lệnh tập trận

(CLO) Pakistan đã tiến hành vụ thử tên lửa thứ hai trong ba ngày vào thứ Hai (5/5) và Ấn Độ đã ra lệnh cho một số bang tiến hành các cuộc tập trận.

Mối quan hệ giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã xấu đi kể từ khi các tay súng giết chết 26 người vào ngày 22/4 tại điểm nóng Kashmir. Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan. Pakistan phủ nhận cáo buộc.

Hai nước láng giềng này đã đóng cửa biên giới trên bộ, đình chỉ thương mại và đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không của nhau, và đã có những cuộc đấu súng nhỏ qua biên giới ở Kashmir.

Bộ Nội vụ Ấn Độ đã yêu cầu một số bang tiến hành diễn tập an ninh vào ngày 7/5 để đảm bảo sự chuẩn bị của dân sự, theo Reuters dẫn lời một nguồn tin chính phủ nói vào thứ Hai.

Ten lua2
Pakistan tiến hành vụ thử tên lửa thứ hai trong ba ngày vào thứ Hai. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, quân đội Pakistan cho biết họ đã thử nghiệm tên lửa đất đối đất dòng Fatah có tầm bắn 120 km, hai ngày sau khi phóng thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Abdali có tầm bắn 450 km.

Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết vụ phóng thử thành công "cho thấy rõ rằng khả năng quốc phòng của Pakistan đang được bảo vệ vững chắc". Bộ trưởng Thông tin Attaullah Tarar rằng hiện tại không có kênh liên lạc nào mở với Ấn Độ.

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya là trung tâm của nhiều thập kỷ tranh chấp và căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, cả hai đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ nhưng chỉ quản lý một phần.

Ấn Độ cáo buộc nước láng giềng ủng hộ những người ly khai Hồi giáo chống lại lực lượng an ninh ở khu vực do mình quản lý. Pakistan cho biết họ chỉ cung cấp hỗ trợ ngoại giao và ủng hộ tinh thần cho người Kashmir đang tìm kiếm quyền tự quyết.

Pakistan thử nghiệm tên lửa đạn đạo có tầm bắn 450 km vào ngày 3/5

Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi hai nước không leo thang căng thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Iran, người trước đó đã nói rằng đất nước của ông sẵn sàng giúp Ấn Độ và Pakistan "thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn" sau vụ tấn công, đã có mặt tại Pakistan vào thứ Hai để gặp gỡ các nhà lãnh đạo . Ông sẽ đến thăm Ấn Độ vào thứ Năm.

Hôm thứ Hai, Nga cho biết họ đang theo dõi tình hình với sự quan ngại sâu sắc và coi trọng mối quan hệ với cả hai nước.

Tổng thống Vladimir Putin "lên án mạnh mẽ" vụ tấn công ở Kashmir trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Ấn Độ trong "cuộc chiến chống khủng bố", theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết trên X.

Pakistan cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ "chính thức thông báo" với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình và kêu gọi cơ quan này "thực hiện trách nhiệm chính của mình trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thực hiện các biện pháp thích hợp".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: