Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan tìm giải pháp sau vụ tấn công ở Kashmir

(CLO) Mỹ hôm Chủ nhật cho biết đang liên lạc với cả Ấn Độ và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai nước hợp tác để đạt được “giải pháp trách nhiệm” trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ tấn công tại Kashmir vào ngày 22/4.

Mỹ công khai bày tỏ sự ủng hộ Ấn Độ sau vụ tấn công khiến 26 người thiệt mạng, chủ yếu là khách du lịch, tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir. Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng sau vụ việc, trong khi Pakistan phủ nhận và đề xuất một cuộc điều tra trung lập.

“Chúng tôi theo dõi sát sao. Chúng tôi đã liên hệ với chính phủ Ấn Độ và Pakistan ở nhiều cấp độ”, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói. “Mỹ khuyến khích các bên hợp tác để đạt được giải pháp trách nhiệm”.

untitled-9-.png
Binh lính Ấn Độ ở Kashmir. Ảnh: Nasir Kachroo

Phát ngôn viên này cũng nhấn mạnh Washington “đứng về phía Ấn Độ và lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam”, lặp lại quan điểm của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance trước đó.

Michael Kugelman, chuyên gia Nam Á tại tạp chí Foreign Policy, nhận định rằng mối quan hệ thân thiết hơn giữa Mỹ và Ấn Độ có thể khiến Pakistan lo ngại rằng Mỹ sẽ ủng hộ Ấn Độ nếu nước này đáp trả quân sự. Ông cũng cho rằng chính quyền Tổng thống Trump, đang bận rộn với các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza, có thể để Ấn Độ và Pakistan tự giải quyết trong giai đoạn đầu.

Hussain Haqqani, cựu Đại sứ Pakistan tại Mỹ, nhận xét rằng Mỹ dường như không có ý định xoa dịu tình hình vào lúc này. “Ấn Độ từ lâu phàn nàn về khủng bố từ bên kia biên giới. Pakistan thì tin rằng Ấn Độ muốn chia cắt nước này. Cứ vài năm, cả hai lại rơi vào vòng xoáy căng thẳng, và lần này Mỹ không có ý định can thiệp”, ông nói.

Sau vụ tấn công, hai bên áp dụng hàng loạt biện pháp trả đũa. Pakistan đóng cửa không phận với các hãng hàng không Ấn Độ và đình chỉ thương mại song phương. Ấn Độ hủy Hiệp ước Chia sẻ Nước sông Indus năm 1960, vốn điều tiết nguồn nước từ sông Indus và các nhánh, ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp Pakistan. Hai bên cũng giao tranh qua biên giới thực tế (LoC) ở Kashmir trong nhiều ngày, phá vỡ lệnh ngừng bắn năm 2021.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: