Pakistan 'trình làng' vũ khí tiên tiến giữa lúc căng thẳng với Ấn Độ

(CLO) Giữa lúc căng thẳng với Ấn Độ gia tăng, Pakistan vừa công bố một đoạn video cho thấy họ đã trang bị tên lửa tầm xa tiên tiến cho các máy bay chiến đấu của mình.

Không quân Pakistan (PAF) vừa phát hành một video giới thiệu về sự chuẩn bị tác chiến của mình trong bối cảnh căng thẳng Pakistan - Ấn Độ leo thang sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir vào tháng trước khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi đổ lỗi cho Pakistan về vụ việc, nhưng Islamabad phủ nhận mọi liên quan đến những kẻ tấn công.

Video do Không quân Pakistan công bố.

Đoạn video cho thấy dàn máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm tiêm kích JF-17 được trang bị tên lửa PL-15. Trong khi các vũ khí khác xuất hiện trong video được dán nhãn là phiên bản xuất khẩu, PAF lại không làm điều tương tự với PL-15, như một sự ám chỉ rằng tên lửa này có thể cùng phiên bản với Quân đội Trung Quốc.

Được Pakistan và Trung Quốc cùng phát triển, JF-17 là tiêm kích đa năng hạng nhẹ thế hệ thứ tư. Các máy bay này đã xuất hiện trong các cuộc đụng độ trước đây giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan và được xác nhận đã bắn hạ một chiếc MiG-21 của Ấn Độ vào năm 2019.

Pakistan khoe vu khi TQ - Anh 3
Những hình ảnh trong video của Không quân Pakistan cho thấy tiêm kích JF-17 của họ trang bị tên lửa PL-15. Ảnh: Army Recognition

Nếu thông tin kể trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên một lực lượng vũ trang nước ngoài được trang bị phiên bản PL-15 nội địa, thay vì phiên bản xuất khẩu có tầm bắn ngắn hơn.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho biết lợi thế lớn nhất của Pakistan có thể nằm ở hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) do Trung Quốc sản xuất, được lắp trên JF-17.

KLJ-7A có thể phát hiện mục tiêu cỡ máy bay chiến đấu ở khoảng cách 170 km và theo dõi chúng ở khoảng cách 120 km. Radar này cũng có thể theo dõi đồng thời 15 mục tiêu và dẫn đường tấn công 4 mục tiêu.

jf-17-2.jpg
Một chiếc JF-17 với radar mảng pha quét điện tử chủ động KLJ-7A có thể khóa mục tiêu từ cự ly 120 km. Ảnh: Defesa Aerea Naval

Video của PAF cũng giới thiệu một loạt vũ khí khác do Trung Quốc sản xuất, bao gồm tên lửa đất đối không, máy bay cảnh báo sớm và J-10CE, một máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4+.

Dữ liệu do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc công bố năm 2022 cho thấy J-10CE có tính năng và thông số tương đương với tiêm kích J-10C của PLA, với tốc độ tối đa Mach 1,8, trần bay 18.000 mét và bán kính chiến đấu 1.240 km - có thể mở rộng tới 2.600 km nếu mang theo thùng nhiên liệu phụ.

Theo báo cáo, J-10CE có 1.200 mô-đun radar thu-phát, nhiều hơn khoảng 50% so với Rafale, giúp chiếc máy bay Trung Quốc có lợi thế hơn Rafale trong tình huống không chiến ngoài tầm nhìn.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: