Peru muốn tăng cường quan hệ với Mỹ, khôi phục ngoại giao các nước

(CLO) Tân Ngoại trưởng Peru Carlos Espá ngày 31/7 khẳng định, nước này sẽ tăng cường quan hệ với Mỹ, đồng thời thúc đẩy khôi phục quan hệ ngoại giao với Mexico và Colombia, cũng như từng bước nối lại quan hệ với Venezuela.

Ông Espá cho biết, Peru kỳ vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ xem xét lại các mức thuế quan mới được áp dụng, đồng thời nhấn mạnh Lima sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác với Mỹ trên nhiều lĩnh vực.

Ông Espá được bổ nhiệm sau khi tân Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên thệ nhậm chức hôm 28/7. Trước đây, ông từng nhiều năm phụ trách truyền thông tại Đại sứ quán Mỹ ở Lima, làm dấy lên kỳ vọng chính sách đối ngoại của Peru sẽ gần gũi hơn với Washington.

howwseuxsaes7vm.jpg
Tân Ngoại trưởng Peru Carlos Espá (phải). Ảnh: X/CancilleriaPeru

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Peru Fujimori cũng phát tín hiệu sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ, cho rằng giữa hai nước còn "không gian rất đáng kể" để phối hợp với chính quyền ông Trump.

Trong những năm gần đây, Mỹ đẩy mạnh nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại Peru, quốc gia sản xuất đồng lớn và cũng là đối tác chiến lược của Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đã tham dự lễ nhậm chức của bà Fujimori tại Lima trong tuần này.

Phát biểu ngày 31/7, Ngoại trưởng Espá cho biết Peru đang xúc tiến kế hoạch tham gia sáng kiến Shield of the Americas (Lá chắn châu Mỹ) do Mỹ hậu thuẫn nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ông cũng cho hay chính quyền đã trình Quốc hội Peru dự luật về chống lao động cưỡng bức, sau khi Washington quyết định áp thuế 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Peru, với lý do các nước này thực thi chưa đầy đủ quy định cấm lao động cưỡng bức.

Theo số liệu của Chính phủ Peru, gần một nửa lượng hàng hóa nước này xuất khẩu sang Mỹ, đạt 10,15 tỷ USD trong năm ngoái, sẽ chịu tác động từ các mức thuế mới.

Ngoại trưởng Peru cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ với Mexico. Hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao vào cuối năm ngoái sau khi Chính phủ Mexico cấp quy chế tị nạn cho một cựu quan chức dưới thời Tổng thống Pedro Castillo.

Trên thực tế, Peru và Mexico đã không còn trao đổi đại sứ từ đầu năm 2023, sau bất đồng liên quan đến việc Chính phủ Mexico công khai ủng hộ ông Castillo. Bên cạnh đó, chính quyền mới của Peru cũng đặt mục tiêu khôi phục quan hệ ngoại giao với Colombia và đang nối lại quan hệ với Venezuela.

Xem thêm

Trung Quốc lần đầu giảm tỷ trọng điện than xuống dưới 50%

Trung Quốc lần đầu giảm tỷ trọng điện than xuống dưới 50%

(CLO) Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận điện sản xuất từ than đá chiếm chưa đến một nửa tổng sản lượng điện trong 6 tháng đầu năm 2026. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch của quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới.

Châu Âu bước vào giai đoạn cháy rừng 'không thể dập tắt'

Châu Âu bước vào giai đoạn cháy rừng 'không thể dập tắt'

(CLO) Các vụ cháy rừng dữ dội tại Pháp và Tây Ban Nha đang khiến giới khoa học lo ngại châu Âu đã bước vào một giai đoạn mới, nơi các đám cháy không chỉ lan nhanh hơn mà còn đủ mạnh để tự tạo ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nga không kích diện rộng Ukraine, Ba Lan điều động máy bay chiến đấu

Nga không kích diện rộng Ukraine, Ba Lan điều động máy bay chiến đấu

(CLO) Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine vào ngày 30/7, trong đó có thủ đô Kiev, vùng Dnipropetrovsk và Poltava. Các cuộc tấn công cũng vươn tới thành phố Lviv ở phía tây, khiến quốc gia láng giềng Ba Lan phải điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận.

Cỡ chữ bài viết: