Peru tuyên án cựu Tổng thống Vizcarra 14 năm tù vì tội tham nhũng

(CLO) Một tòa án Peru hôm thứ Tư đã tuyên án cựu Tổng thống Martin Vizcarra 14 năm tù sau khi kết tội ông nhận hối lộ nhiều năm trước khi nhậm chức.

Theo phán quyết, ông Vizcarra đã nhận hối lộ số tiền tương đương 676.000 đô la từ các công ty xây dựng để đổi lấy các hợp đồng công trình công cộng khi giữ chức thống đốc vùng Moquegua phía nam từ năm 2011 đến năm 2014.

Trong suốt phiên tòa bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, ông Vizcarra đã phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố ông là nạn nhân của sự đàn áp chính trị. Ông lên nắm quyền vào năm 2018 sau khi người tiền nhiệm từ chức và bị Quốc hội Peru phế truất hai năm sau đó trong bối cảnh các cuộc điều tra tham nhũng.

TT Peru
Cựu Tổng thống Peru Martin Vizcarra. Ảnh: CC

"Đây không phải là công lý, mà là sự trả thù", ông Vizcarra nói trong một bài đăng trên X sau khi bị tuyên án. "Nhưng họ sẽ không thể khuất phục tôi".

Nhóm luật sư của ông xác nhận rằng họ đã kháng cáo phán quyết, trong đó cũng cấm ông Vizcarra giữ chức vụ công trong chín năm.

Anh trai của ông, Mario Vizcarra, có kế hoạch ra tranh cử tổng thống vào tháng 4 năm 2026 cho đảng Peru First. "Câu trả lời nằm ở phòng bỏ phiếu. Anh trai tôi, Mario Vizcarra, sẽ tiếp tục cuộc chiến này", cựu lãnh đạo nói.

Trong cuộc bầu cử năm 2021, Vizcarra, thuộc phe trung tả, đã giành được nhiều phiếu bầu nhất trong số các ứng cử viên nhưng sau đó bị Quốc hội Peru cấm giữ chức vụ công trong 10 năm vì giải tán cơ quan lập pháp vào năm 2019.

Bản án của ông là một chiến thắng lớn khác của nhóm công tố đang điều tra vụ bê bối "Lava Jato", một chương trình hối lộ lớn liên quan đến công ty xây dựng Odebrecht của Brazil, hiện được gọi là Novonor, đã khiến nhiều nhà lãnh đạo chính trị trên khắp Mỹ Latinh phải lao đao.

Peru đang trong tình trạng hỗn loạn chính trị, trải qua 6 đời tổng thống kể từ năm 2018 do các vụ luận tội và từ chức thường liên quan đến các vụ bê bối tham nhũng.

Ông Vizcarra dự kiến ​​sẽ bị đưa đến cùng nhà tù Lima, nơi ba cựu tổng thống khác cũng đang bị giam giữ. Các ông Alejandro Toledo và Ollanta Humala đều đang thụ án tù vì tội tham nhũng, còn ông Pedro Castillo đang bị giam giữ vì đối mặt với cáo buộc nổi loạn.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: