Nghiên cứu của Trường Kinh tế London (LSE) đã tiết lộ, hơn 60% người trong ngành lo ngại tác động của AI có thể gây ra đối với tính chính xác, công bằng và minh bạch cũng như các khía cạnh khác của báo chí.
Ảnh: AIM
Bài liên quan
Cuộc đua AI rầm rộ tại Trung Quốc có nguy cơ chững lại
OpenAI ra mắt Dall-E 3, phiên bản mới của công cụ tạo hình ảnh AI
Amazon tăng cường bổ sung AI vào bản nâng cấp của Alexa
Tây Ban Nha điều tra vụ ảnh khỏa thân AI của các thiếu nữ
Tuy nhiên, cuộc khảo sát tương tự cũng tiết lộ 73% những người được khảo sát, bao gồm các nhà báo, nhà công nghệ và nhà quản lý, tin rằng AI mang đến những cơ hội mới cho ngành báo chí bằng cách “tăng cường hiệu quả, năng suất và tính sáng tạo”.
Thậm chí, khoảng 85% còn cho biết họ đã thử nghiệm AI để hỗ trợ các công việc như viết mã, tạo hình ảnh và viết tóm tắt. Thậm chí, một số nhà xuất bản địa phương ở Anh đã bắt đầu thử nghiệm việc sử dụng robot để hỗ trợ trong việc sản xuất tin bài trong những tháng gần đây.
LSE đã khảo sát hơn 100 tổ chức tin tức từ 46 quốc gia về mức độ ứng dụng của họ với AI và các công nghệ liên quan cho nghiên cứu này.
Liên minh Nhà báo Anh cũng kêu gọi các ông chủ trong ngành chú ý đến cảnh báo của các nhà báo về việc sử dụng AI trong tòa soạn. “Báo chí trên toàn thế giới đang trải qua một thời kỳ thay đổi công nghệ thú vị và đáng sợ khác", giáo sư Charlie Beckett, đồng tác giả báo cáo, cho biết.
“Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy các công cụ AI thế hệ mới là mối đe dọa tiềm tàng đối với tính toàn vẹn của thông tin và các phương tiện truyền thông tin tức. Nhưng chúng cũng mang đến một cơ hội đáng kinh ngạc để làm cho nền báo chí trở nên hiệu quả, hữu hiệu và đáng tin cậy hơn", ông nhận định.
Hoàng Tôn (theo LSE, HFP)