Trong một bài đăng trên Truth Social vào sáng thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đã thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào Venezuela và đã bắt giữ nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro.
Ông Trump tuyên bố thêm rằng Maduro và vợ ông đã bị "đưa ra khỏi đất nước" sau chiến dịch mà ông cho là được tiến hành "phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ".
Theo đài CBS News đưa tin, các thành viên của đơn vị đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ của Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro trong một chiến dịch vào rạng sáng thứ Bảy.
Venezuela
Trong tuyên bố ban đầu sau cuộc tấn công, Tổng thống Maduro cáo buộc Hoa Kỳ tiến hành một "cuộc xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng".
Chính quyền của Maduro tuyên bố: “Venezuela bác bỏ, phủ nhận và lên án trước cộng đồng quốc tế hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng do chính phủ hiện tại của Hoa Kỳ gây ra đối với lãnh thổ và người dân Venezuela”.
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố vào sáng sớm thứ Bảy sau khi Mỹ "thực hiện thành công" một cuộc "tấn công quy mô lớn" vào nước này.
"Venezuela tự do, độc lập và có chủ quyền kịch liệt phản đối sự hiện diện của các binh lính nước ngoài này, những kẻ chỉ mang đến cái chết, nỗi đau và sự tàn phá", ông Padrino nói trong một thông điệp video.
Những phát biểu của ông được đưa ra sau khi Trump nói rằng Mỹ đã "thực hiện thành công" một "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào Venezuela, đồng thời tuyên bố Tổng thống Nicolas Maduro và vợ đã "bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước".
Các quốc gia khác cũng đang phản ứng trước vụ tấn công:
Colombia
“Thông báo cho toàn thế giới biết rằng chúng đã tấn công Venezuela”, Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên nền tảng mạng xã hội X.
Ông Petro nói thêm: “Cộng hòa Colombia tái khẳng định niềm tin rằng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ sự sống và phẩm giá con người phải được ưu tiên hơn bất kỳ hình thức đối đầu vũ trang nào”.
Cuba
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã đưa ra lời lên án gay gắt trên mạng xã hội, cáo buộc Washington thực hiện một "cuộc tấn công tội ác" chống lại Venezuela và kêu gọi phản ứng khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế.
Trong một tuyên bố được đăng tải bởi nhiều Đại sứ quán Cuba trên khắp thế giới, Cuba cho biết họ "lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela". Tuyên bố cũng “yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng khẩn cấp”, mô tả vụ tấn công là “khủng bố nhà nước”.
Iran
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết họ "lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela và hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nước này".
Nga
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga vô cùng quan ngại và lên án “hành động xâm lược vũ trang” chống lại Venezuela do Hoa Kỳ thực hiện. “Trong tình hình hiện nay, điều quan trọng là… phải ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và tập trung vào việc tìm ra giải pháp cho tình hình thông qua đối thoại”, Bộ này tuyên bố.
Bộ này tuyên bố thêm: “Venezuela phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp quân sự mang tính phá hoại nào từ bên ngoài”.
“Chúng tôi tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Venezuela và sự ủng hộ của chúng tôi đối với chính sách của giới lãnh đạo nước này trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của đất nước”, tuyên bố cho biết thêm.
Tây Ban Nha
Madrid kêu gọi giảm leo thang, kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Venezuela, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố. Họ cũng đề nghị làm trung gian đàm phán để giúp tìm ra giải pháp hòa bình ở Venezuela.
"Trước hành động tấn công hèn hạ và đê tiện đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực, chúng tôi kịch liệt lên án chính phủ Mỹ trước cộng đồng quốc tế và tất cả các tổ chức đa phương vì đã vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế", ông nói thêm.