Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi thủ đô bị tấn công trong đêm

(CLO) Thủ đô Caracas của Venezuela vừa trải qua một đêm kinh hoàng với hàng loạt tiếng nổ lớn rung chuyển bầu trời và những tiếng máy bay gầm rú.

Vào khoảng 2:00 giờ địa phương ngày 3/1, ít nhất bảy vụ nổ dữ dội đã làm chấn động thành phố Caracas, đồng thời lan rộng tới các bang Miranda, Aragua và La Guaira của Venezuela.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nhà chứa máy bay trong một căn cứ quân sự ở Caracas, trong khi tổ hợp quân sự lớn nhất nước là Fuerte Tiuna bùng cháy dữ dội.

Video: Nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô của Venezuela.

Một cơ sở quân sự khác tại thủ đô rơi vào cảnh mất điện hoàn toàn. Người dân hoảng loạn đổ ra đường.

Carmen Hidalgo, một nhân viên văn phòng 21 tuổi, chia sẻ: "Toàn bộ mặt đất rung chuyển. Điều này thật kinh khủng. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và máy bay. Chúng tôi cảm thấy như không khí đang tấp vào mặt mình". Binh lính đã được triển khai khẩn cấp để bảo vệ khu vực quanh dinh Tổng thống Miraflores.

Mặc dù Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa lên tiếng chính thức, một quan chức Mỹ giấu tên đã xác nhận với hãng tin Reuters rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc không kích trong lãnh thổ Venezuela.

Video các vụ nổ do người dân Venezuela ghi lại.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công, và là bước leo thang từ chuỗi hành động quân sự trước đó với lí do được đưa ra là ngăn chặn ma túy.

Phản ứng trước cuộc tấn công, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngay lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và kêu gọi huy động quân đội. Chính phủ Venezuela ra tuyên bố: "Mục tiêu của cuộc tấn công này không gì khác ngoài việc chiếm đoạt các tài nguyên chiến lược của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ và khoáng sản, nhằm phá vỡ nền độc lập chính trị của quốc gia bằng vũ lực. Họ sẽ không thành công".

Trong khi truyền hình nhà nước Venezuela vẫn phát sóng các chương trình nghệ thuật bình thường, đài truyền hình Iran, đồng minh thân cận của Venezuela, đã liên tục đưa tin về các vụ nổ tại Caracas. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm trong xung đột giữa Washington và Caracas, đẩy cả khu vực vào tình thế bất ổn khó lường.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: